ASTM xây dựng tiêu chuẩn sàng lọc nguy cơ ngập lụt tại các khu đất ô nhiễm

author 06:34 14/08/2026

(VietQ.vn) - ASTM International đang xây dựng một tiêu chuẩn mới nhằm hỗ trợ đánh giá nguy cơ ngập lụt tại các khu đất có lịch sử sử dụng công nghiệp, thương mại và có khả năng bị ô nhiễm (brownfield).

Tiêu chuẩn đề xuất do Tiểu ban Khí hậu và Cộng đồng (E50.07), thuộc Ủy ban Đánh giá môi trường, quản lý rủi ro và hành động khắc phục (E50) của ASTM International, phát triển. Tài liệu có mã WK98437, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật về việc sử dụng dữ liệu không gian địa lý công khai để sàng lọc nguy cơ ngập lụt nội địa do mưa lớn tại các khu đất brownfield.

Theo thành viên ASTM Cynthia Annett, các khu đất brownfield thường nằm tại khu vực đô thị, trong đó những vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cao khi xảy ra mưa lớn. Dòng chảy bề mặt và quá trình nước thấm xuống đất có thể cuốn theo các chất ô nhiễm tồn tại tại khu vực này, phát tán xuống các tuyến sông, nguồn nước và cộng đồng ở hạ lưu. Điều này tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe con người cũng như các hệ sinh thái nhạy cảm.

 Ảnh minh hoạ. 

Tiêu chuẩn đề xuất sẽ đưa ra các bước thực hiện và nhóm thông tin cần thiết để tiến hành sàng lọc, qua đó hỗ trợ công tác quản lý rủi ro, quy hoạch và ra quyết định đối với các khu đất brownfield. Phương pháp này tận dụng dữ liệu về những yếu tố có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ ngập lụt nội địa, gồm: Lượng mưa; Khu vực đồng bằng ngập lũ; Dữ liệu địa hình số; Hệ thống và công trình kiểm soát lũ; Hiện trạng sử dụng đất; Đặc điểm đất; Vị trí các khu đất brownfield; Đặc điểm của khu đất; Các thông tin liên quan khác.

Theo ASTM, tiêu chuẩn sau khi được hoàn thiện có thể được sử dụng bởi cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quy hoạch môi trường, chủ đầu tư tư nhân, doanh nghiệp xây dựng và kỹ thuật, tổ chức cộng đồng, chủ sở hữu các khu đất brownfield cùng nhiều bên liên quan khác.

ASTM cũng kêu gọi các bên quan tâm tham gia Tiểu ban E50.07 trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Đặc biệt, tiểu ban đang tìm kiếm các chuyên gia có kinh nghiệm về ngập lụt và khu đất brownfield, phát triển đô thị có khả năng chống chịu, dữ liệu không gian địa lý đến từ cơ quan nhà nước, trường đại học, tổ chức phi lợi nhuận, đơn vị tư vấn và khu vực tư nhân.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang