Bán cả xe tải hoa quả Trung Quốc giá 500 nghìn đồng

author 20:54 06/10/2013

“50.000 đồng/2 thùng cam, táo, 50.000 đồng/3 thùng hồng xanh, thanh long 20.000 đồng/thùng... Mọi người thoải mái lựa chọn, chú ý không được bóc thùng khi còn dán nguyên tem, mác…”, người phụ xe tải luôn miệng cất tiếng chào vọng trong màn đêm chật cứng người đổ về phía xe tải dừng.

“Giá rẻ, ai may mắn nữa thì chọn được những thùng hoa quả nguyên vẹn lành lặn, đẹp mắt. Nhiều khi có người mua cả xe thì được nửa già xe “hàng đẹp” vẫn còn nguyên vẹn tem, mác chứ làm gì được chọn từng quả một như khách hàng. May ăn rủi chịu cũng chấp nhận thôi”, một tiểu thương ngồi chờ xe hoa quả về để lấy hàng lúc 4 giờ đêm ở chợ Long Biên, Hà Nội tiết lộ.

Tận mắt chứng kiến những xe tải ùn ùn chở trái cây về chợ Long Biên và vô số xe ba gác, xe thồ, xe đạp, xe máy... kéo đến đây chờ đợi, tranh giành lấy hàng mới thấy nhu cầu các loại hoa quả trên thị trường lớn đến thế nào.

Những tiểu thương đang kiểm tra lô hàng táo khi đã đồng ý mua cả xe hàng này với giá chỉ 500.000 đồng.

“50.000 đồng/2 thùng cam, táo, 50.000 đồng/3 thùng hồng xanh, thanh long 20.000 đồng/thùng... Mọi người thoải mái lựa chọn, chú ý không được bóc thùng khi còn dán nguyên tem, mác…”, người phụ xe tải luôn miệng cất tiếng chào vọng trong màn đêm chật cứng người đổ về phía xe tải dừng.

Xen lẫn đó là tiếng người nói, tiếng ì ạch khiêng từng thùng trái cây trên xe xuống. Trong bóng tối nhập nhoạng, mọi người chỉ nhìn với nhau bằng những “liếc mắt” vào thùng hàng đang được bốc dỡ. Ai cũng muốn chọn được những thùng hàng nguyên vẹn nhất để rồi sau khi nhanh chóng thanh toán, họ lại vội vàng tản đi cho kịp bày bán khi trời rạng sáng. Điểm đặc biệt, những thùng hàng này ghi toàn chữ Trung Quốc. 

“Chợ này chủ yếu bán hàng thông qua giao dịch về đêm, nhộn nhịp lắm, ban ngày cũng có nhưng chỉ bằng một phần 10 của ban đêm thôi. Muốn đến mua hàng thì đến vào ban đêm loại gì cũng có, giá rẻ như cho không, toàn hàng "đánh" từ Trung Quốc về”, bác xe ôm chuyên chở hàng cho biết.

Với tâm lý “ham rẻ”, phần lớn tiểu thương bán buôn, bán lẻ trái cây ở Hà Nội đều tập trung về chợ Long Biên để lấy hàng. Còn khi bày bán tại các cửa hàng, trong các chợ, trên các xe hoa quả rong... để bán cho người tiêu dùng, xuất xứ của những mặt hàng này thế nào, người mua cũng chỉ biết nghe qua lời người bán.

Xem thêm

Hãi hùng cảnh tái chế giăm bông từ thịt thối

Chất lạ trong bình nước Trung Quốc rất độc


 

Theo GDVN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang