Bán hàng ngàn đồ chơi không rõ nguồn gốc bị tóm gọn

author 06:45 31/08/2019

(VietQ.vn) - Đội Quản lý thị trường số 9 tỉnh Lạng Sơn vừa thu giữ lượng lớn đồ chơi do Trung Quốc sản xuất nhưng được nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ.

Thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường cho hay, Đội Quản lý thị trường số 9 chủ trì phối hợp với Công an đồn Tân Thanh thuộc Công an huyện Văn Lãng, Chi cục Hải Quan Tân Thanh, Đồn Biên phòng Tân Thanh, Trung tâm Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam tiến hành kiểm tra đột xuất ba hộ kinh doanh đóng trên đường nhánh Nam, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể: Kiốt số 219 do ông Sử Văn Diệu sinh năm 13/3/1977, sổ thông hành cư dân biên giới số B10571579 ngày hết hạn 06/8/2020, địa chỉ: số 43 đưởng Sư Tử Sơn thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc; Kiốt 211 do bà Lương Phượng Kim sinh năm 02/11/1963, sổ thông hành cư dân biên giới số B10587071 ngày hết hạn 28/8/2020, địa chỉ: số 13 thôn Động Bình, làng Tiêu Bình Trần Hạ Thạch, thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc; Kiốt 197 do bà Đới Hữu Kim sinh năm 01/9/1966, sổ thông hành cư dân biên giới số B10590414 ngày hết hạn 19/8/2020, địa chỉ: số 42 khu Thương Mại Pò Chài Chợ Lớn Hằng Đại, Chợ Thương Mại Pò Chài, Thôn Úy Khá Phượng Trần Hữu Nghị, thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra toàn bộ hàng hóa vi phạm. Ảnh: Đội QLTT số 9 

Tại thời điểm kiểm tra 3 ki ốt trên, lực lượng chức năng phát hiện đang bày bán trên 7.000 sản phẩm đồ chơi các loại gồm: Kiếm nhựa dùng pin tiểu dài 50cm; đồ chơi búp bê đèn Trung thu; đèn Trung thu hình con gà; đèn Trung thu con lợn; đèn Trung thu con mèo; đèn Trung thu hình Doremon; đèn lồng hình trụ; đèn ông sao dùng pin; đèn Trung thu chuột Micky; con khủng long bằng nhựa; ô tô đồ chơi bằng nhựa; cây đèn hình con gấu bằng nhựa dùng pin; cây đèn hình trái tim bằng nhựa dùng pin; đèn hình trăng khuyết bằng nhựa dùng pin; cây đèn hình con cá bằng nhựa dùng pin; cây thổi bong bóng hình con vịt bằng nhựa dùng pin, mặt nạ nhựa... do Trung Quốc sản xuất.

Khai nhận tại hiện trường, cả 3 hộ kinh doanh trên đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của hàng hóa, không được chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm đảm bảo chất lượng hàng hóa.

Bánh kẹo, sữa bột đã quá hạn sử dụng vẫn bán công khai(VietQ.vn) - Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Hà Nam vừa phát hiện một cửa hàng bày bán nhiều mặt hàng là bánh kẹo, sữa bột, mỹ phẩm các loại đã quá hạn sử dụng.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, tổng trị giá lô hàng khoảng trên 100 triệu đồng. Sau đó, Đội Quản lý thị trường số 9 đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ số đồ chơi nêu trên để xác minh tình tiết vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lực lượng chức năng, việc kịp thời ngăn chặn bắt giữ số đồ chơi nhập lậu nói trên của Đội Quản lý thị trường số 9 đã góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, không để tình trạng đồ chơi mang tính bạo lực ảnh hưởng đến nhân cách trẻ em, đồ chơi nhập lậu lưu thông trên thị trường. 

 An Dương

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang