Băng qua đường sắt không quan sát, một người bị tàu đâm tử vong

authorHuyền Bùi 23:07 06/12/2017

(VietQ.vn) - Băng qua đường sắt để đi vệ sinh do không quan sát nên một người đàn ông đã bị tàu đang chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng đâm dẫn đến chấn thương và tử vọng tại chỗ.

Khoảng 16h ngày 6/12, Tại QL5 đoạn qua xã Nam Đồng, TP.Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một người đàn ông sau khi xuống xe khách đã băng qua đường sắt đi vệ sinh và bị tàu đâm tử vong.

bang-qua-duong-sat-khong-quan-sat-mot-nguoi-bi-tau-dam-tu-vong

 Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu từ phía Công an xã Nam Hồng, nạn nhân là ông Phạm Mạnh Bình (SN1954) trú tại xã Thanh Hồng, H.Thanh Hà, Hải Dương đang đi xe khách hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Khi xe di chuyển đến KM61 +400 thuộc khu vực nút giao thông lập thể Ba Hàng (xã Nam Hồng), Hải Dương. Ông Bình xuống xe khách để về huyện Thanh Hà. Trước khi đi về ông Bình đã băng qua đường sắt cạnh đó để đi vệ sinh.

Lúc quay về do không quan sát nên đã bị tàu chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm phải. Cú đâm mạnh khiến ông Bình bị thương, và tử vong tại chỗ.

bang-qua-duong-sat-khong-quan-sat-mot-nguoi-bi-tau-dam-tu-vong

 Nhiều người hiếu kì tập trung lại khu vực xảy ra tai nạn để theo dõi sự việc

Nhận được tin báo, Công an xã Nam Đồng cùng lực lượng CSGT khu vực Ba Hàng (Công an tỉnh Hải Dương) đang làm nhiệm vụ gần đó có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, thông báo cho gia đình nạn nhân đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

Hoàng Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang