Bão Kai-tak đổ bộ miền Trung Philippines, ít nhất 9 người thương vong

authorHuyền Bùi 22:09 16/12/2017

(VietQ.vn) - Ngày 15/12, bão Kai-tak đã đổ bộ vào miền Trung Philippines, làm ít nhất 3 người chết và 6 người bị thương. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km.

Như VOV dẫn tin theo Tân Hoa Xã, Cơ quan dự báo thời tiết cho biết, bão Kai-tak tràn vào tỉnh Eastern Samar, vùng Visayas, gây mưa lớn, lũ và lở đất ở khu vực.

Gió giật 110 km/h đã tấn công các tỉnh ở Visayas (miền Trung Philippines) và đảo Luzon ở phía Nam.

bao-kai-tak-do-bo-mien-trung-philippines-it-nhat-9-nguoi-thuong-vong

 Bão Kai-tak gây mưa lớn làm sạt lở đất ở đông Samar. Ảnh: Rappler

Bão cũng gây mất điện tại các tỉnh bị ảnh hưởng. Hàng nghìn hành khách đã bị mắc kẹt tại các hải cảng vì lực lượng Bảo vệ Bờ biển yêu cầu đình chỉ các dịch vụ vận tải thuyền phà.

Cơ quan xử lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cho biết, bão Kai-tak đổ bô đã làm ít nhất 3 người chết và 6 người khác bị thương. Trong các nạn nhân thương vong, có một bé trai 2 tuổi bị chết đuối trong trận lũ ở tỉnh Leyte. Một số người khác mất tích sau trận lở đất ở Biliran, đảo ở miền Trung Philippines.

Bão Kai-tak áp sát Biển Đông gió giật cấp 10, diễn biến phức tạp(VietQ.vn) - Sáng 14/12, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông miền Trung Phi-líp-pin đã mạnh lên thành bão, có tên là Kai-tak, đang di chuyển vào Biển Đông với diễn biến phức tạp.

Thông tin mới nhất về cơn bão Kai-tak

Liên quan tới cơn bão Kai-tak, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 19 giờ (16/12), vị trí tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

bao-kai-tak-do-bo-mien-trung-philippines-it-nhat-9-nguoi-thuong-vong

 Dự báo đường đi của bão Kai-tak. Ảnh: TTDBKTTVTƯ

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão Kai-tak có diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.

Trần Minh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang