Bão số 6 diễn biến khó lường, đổi hướng liên tục

authorHòa Dương 19:46 07/10/2016

(VietQ.vn) - Bão số 6 có khả năng sẽ đổi hướng di chuyển. Hổi 16h chiều, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (105-120km/giờ), giật cấp 12-13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 190N và phía Đông Kinh tuyến 1140E.

Bão số 6 diễn biến khó lường, đổi hướng liên tục

 Đường đi và vị trí cơn bão số 6. Ảnh: TTKTTVTW

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 12-13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 09/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 190N và phía Đông Kinh tuyến 1140E.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Để kịp thời ứng phó với bão số 6, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp thường trực Ban chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì.

Bão số 6 diễn biến khó lường, đổi hướng liên tục

 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp thường trực Ban chỉ đạo để ứng phó với bão số 6. Ảnh: BCĐ TW về phòng chống thiên tai

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, Văn phòng Thường trực BCĐ TW về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia và TKCN, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Kiểm ngư, Bộ trưởng – Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường nhận định, bão số 6 di chuyển chậm, còn thay đổi hướng phức tạp, có khả năng lệch phía nam, tác động gây gió mạnh trên biển kết hợp với hình thái thời tiêt khác (gió mùa Đông Bắc) nên cần chú ý, tránh chủ quan khi qua 5 cơn bão trước không có thiệt hại về người trên biển.

Kết luận, Bộ trưởng yêu cầu Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục bám sát diễn biến cơn bão, phối hợp cùng các cơ quan truyền thông, đưa ra những cảnh báo kịp thời để các địa phương và người dân chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ.

Bão số 6 áp sát Hoàng Sa, cảnh báo biển động dữ dội(VietQ.vn) - Sáng nay (7/10), bão số 6 tiếp tục mạnh lên và tiến sát quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về PCTT theo dõi sát diễn biến cơn bão, kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo trung ương về PCTT;

Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư phối hợp với các địa phương bám sát diễn biến, đưa ra cảnh báo khu vực nguy hiểm cho tàu thuyền, để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân trên biển;

Đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần chú ý theo dõi tin cảnh báo, nếu mưa lớn, cần có phương án thu hoạch lúa mùa sớm theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đảm bảo an toàn nuôi trồng thủy sản;

Đề nghị Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Bộ Công thương, EVN, các địa phương rà soát phương án từ  Quảng Ninh đến Khánh Hòa, đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Hòa Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang