Bắt giữ 19 tấn đường cát nhập lậu đang 'tuồn' vào Việt Nam tiêu thụ

author 11:43 04/07/2019

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng tỉnh Long An vừa thu giữ 19 tấn đường cát do nước ngoài sản xuất, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Sự kiện: Cảnh báo

Theo thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Long An, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Cục QLTT tỉnh Long An vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện 03 vụ vận chuyển đường cát nhập lậu, thu giữ 19 tấn đường cát do nước ngoài sản xuất, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp với số tiền 15 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Long An thu giữ 19 tấn đường cát do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh minh họa)

Vụ thứ nhất được phát hiện, bắt giữ vào ngày 14/6/2019 tại khu vực thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng; tang vật tạm giữ gồm 180 bao đường cát, loại 50kg/bao, tương đương 9 tấn, và phương tiện biển kiểm soát 66C – 100.24.

Vụ thứ 2 bắt giữ vào ngày 18/6/2019, tại khu vực thuộc địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa; tang vật tạm giữ gồm phương tiện biển kiểm soát 62C – 005.62 và 50 bao đường cát, tương đương 2,5 tấn.

Và vụ thứ 3 được phát hiện, bắt giữ tại khu vực thuộc địa bàn thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng vào ngày 25/6/2019; tang vật tạm giữ gồm phương tiện biển kiểm soát 83M – 1372 và 150 bao đường cát, tương đương 7,5 tấn.

Toàn bộ 19 tấn đường cát trên đều có nguồn gốc, xuất xứ từ nước ngoài, trên các bao bì có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện các vụ việc đang được Đội Quản lý thị trường số 8 xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, liên quan đến vụ việc buôn lậu đường cát Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) cũng thông tin Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Cục QLTT tỉnh Long An đã phát hiện phương tiện biển kiểm soát 66C – 100.24 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu tại khu vực thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng. 

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe có nhiều bao màu trắng có tiếng nước ngoài, bên trong chứa đường cát nhưng người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Xác định đây là mặt hàng đường cát nhập lậu, Đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật gồm một xe ô tô và 180 bao đường cát với khối lượng 9.000 kg.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang