Bắt giữ hơn nửa tấn óc, lưỡi, nội tạng động vật hôi thối ‘đi’ xe khách vào Nam

author 14:56 17/05/2016

(VietQ.vn) - Phát hiện chiếc xe khách nghi vấn, cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện 600kg óc, lưỡi, nội tạng động vật chuẩn bị đưa vào miền Nam tiêu thụ.

Sáng 17/5, Trung tá Lê Hồng Sơn - trạm phó Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, một tổ công tác của Trạm này vừa bắt giữ một chiếc xe khách vận chuyển hơn nửa tấn sản phẩm của động vật bốc mùi hôi thối.

Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 16/5, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An), tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện chiếc xe khách mang BKS: 76B - 002.88 có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
 

Chiếc xe khách vận chuyển hơn 600kg sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ.

sTiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía dưới hầm xe có chứa 10 thùng xốp, bên trong có hơn 600kg sản phẩm động vật gồm: óc, chân, lưỡi, ngẩu pín... Điều đáng nói là toàn bộ số hàng này đã bốc mùi hôi thối.

Số hàng được giấu dưới hầm xe khách

Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên, tài xế Nguyễn Văn Dẫn (SN 1982), trú tại Tánh Lộ (Quảng Ngãi) đã không xuất trình được.

Theo Trung tá Lê Hồng Sơn, Trạm phó Trạm CSGT Diễn Châu, thời điểm bị bắt giữ, tài xế xe khách cùng nhóm người thuộc nhà xe đã không hợp tác. Sau gần 2 giờ đồng hồ đấu tranh, lực lượng chức năng mới đưa được xe và tang vật về trạm để xử lý.
 
Được biết, toàn bộ số hàng nói trên đang trên đường vận chuyển vào miền Nam để tiêu thụ.
Hiện, toàn bộ số hàng đã được bàn giao cho Trạm thú y Diễn Châu xử lý theo quy định.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang