Bị dừng xe kiểm tra hành chính, 2 tên cướp chém tới tấp cảnh sát

author 13:26 10/07/2015

(VietQ.vn) - Hai tên cướp bị kiểm tra hành chính đã kháng cự quyết liệt và vung dao chém tới tấp về phía cảnh sát hòng giải cứu cho đồng bọn, nhưng sau đó chúng cũng không thoát được.

Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để chuyển 2 đối tượng trước đó bị Công an Hà Nội phát lệnh truy nã về tội Cố ý gây thương tích, nhưng lại vừa có hành vi chống đối, rút dao chém về cảnh sát làm nhiệm vụ lên Công an quận Cầu Giấy để xử lý theo thẩm quyền.

Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, trưa 9/7, Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tuần tra trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, gặp 2 hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Vung dao chém cảnh sátHai đối tượng Đào Mạnh Tuyến (bên trái) và Lê Văn Tài 

Khi bị dừng xe, 2 đối tượng này bất ngờ rút dao thủ sau lưng uy hiếp lực lượng chức năng, buộc cảnh sát phải lao vào khống chế. Với tinh thần quyết tâm, đấu tranh trấn áp, một trong 2 tên đã bị tước dao tại chỗ. Sau đó, tên còn lại tiếp tục kháng cự và vung dao chém tới tấp về phía cảnh sát hòng giải cứu cho đồng bọn.

Thoát được khỏi vòng vây, 2 tên bỏ xe, trốn vào một ngôi chùa gần đó ẩn náu. Bị lùng tìm, hai tên tiếp tục vung dao chém cảnh sát, nhưng lần này bị khống chế, tước hung khí. Kiểm tra nhanh trên người, lực lượng chức năng thu giữ gần chục vam phá khóa và hai con dao tự chế.

Vung dao chém cảnh sátHung khí vụ án thu giữ được

Ngay sau đó, 2 đối tượng này được dẫn giải về Công an phường Dịch Vọng Hậu. Tại đây, 2 tên này khai nhận là Lê Văn Tài (SN 1988) và Đào Mạnh Tuyến (1984, cùng trú tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội).

Hai tên này đều có tiền án trộm cắp, đang bị Công an Hà Nội truy nã vì liên quan đến một vụ Cố ý gây thương tích. Sáng 9/7, họ thủ dao lang thang đến một số trường đại học để “săn mồi” thì gặp cảnh sát.

Trước khi bị bắt, Tài và Tuyến khai trộm được 3 xe máy ở quận Cầu Giấy. Một trong đó là chiếc Wave họ đang sử dụng, 2 xe tay ga bán ra tỉnh ngoài được gần 10 triệu đồng. Cặp đôi này quen nhau trong trại giam và hẹn nhau khi ra tù sẽ liên minh cùng đi trộm cắp.

H. Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang