ĐB Quốc hội: ‘Bí thư Hội An luôn hết lòng vì dân, không như một số vị lãnh đạo khác’
(VietQ.vn) - “Bí thư Hội An là lãnh đạo rất có bản lĩnh, hết lòng vì dân và rất gần gũi với dân, không như một số vị lãnh đạo khác”, ĐB Lê Như Tiến kể về ông Nguyễn Sự.
Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy: Trung Quốc rất khó chịu khi Việt Nam 'thân thiết' với Mỹ
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Vấn đề biển Đông phải 'đổi thuốc', dùng 'liều' nặng hơn
'Không một lực lượng nào có thể chống được tên lửa Bastion của Việt Nam'
Đại biểu Quốc hội khi bức xúc phải phát biểu ngay, kể cả ngày mai ‘về vườn’
"Khoa học công nghệ Việt Nam còn nhiều điểm sáng"
Trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội ngày 8/6 về việc ông Nguyễn Sự, Bí thư Hội An bất ngờ viết đơn xin nghỉ hưu trước hai năm để nhường cơ hội cho những người trẻ hơn, nhiều ĐBQH cho rằng đây là điều rất đáng trân trọng.

Ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An (bên phải) và nhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh: Bizlive.
ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) đánh giá, việc làm của ông Nguyễn Sự mang đầy tính tự trọng, đúng với con người xưa nay là cán bộ, là đày tớ của nhân dân. Ông Quốc cho rằng, lẽ ra đây là một suy nghĩ vốn hết sức bình thường ở các nước, nhưng bây giờ ở nước ta tự nhiên nó trở thành không bình thường.
“Việc làm của Bí thư Hội An chỉ là một cá biệt, nhưng đó là sự cá biệt đáng được trân trọng và quan tâm”, ông Quốc nêu quan điểm và nhìn nhận, việc làm đó của ông Nguyễn Sự đã tạo ra được hiệu ứng khiến xã hội phải suy nghĩ về văn hóa từ chức bị bỏ quên bấy lâu nay.
Đồng quan điểm với ĐB Dương Trung Quốc, ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên) cũng đánh giá cao quyết định “treo ấn từ quan” của ông Nguyễn Sự và cho rằng, từ việc làm này sẽ đặt ra một vấn đề để nhiều người đang nắm giữ những cương vị nhất định trong xã hội phải suy nghĩ.
Từng tiếp xúc với Bí thư Nguyễn Sự, ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho hay, ông khá bất ngờ trước quyết định xin nghỉ hưu sớm của ông Nguyễn Sự. Lí do ông Tiến đưa ra là vì từ xưa đến nay, ở xã hội chúng ta ai cũng hăm hở trèo lên, ít ai nghĩ mình phải dừng lại đúng lúc.
Ông Tiến đánh giá, ông Nguyễn Sự - người đứng đầu Thành ủy Hội An là lãnh đạo rất có bản lĩnh, hết lòng vì dân và rất gần gũi với dân. “Cứ sáng sớm, anh ấy xe đạp hoặc đi bộ một vòng quanh phố cổ để thị sát chứ không phải ngồi ô tô cưỡi ngựa xem hoa như một số vị lãnh đạo khác”, ông Tiến kể.
Ông Tiến nhận xét: “Việc ông Nguyễn Sự xin từ chức để nhường cơ hội cho những người trẻ là một suy nghĩ, một việc làm rất có văn hóa, rất có bản lĩnh và đáng trân trọng, muốn tạo điều kiện để thế hệ sau nối tiếp con đường của mình. Nếu không mình cứ ngồi mãi vị trí đó thì các thế hệ sau không có điều kiện khi “tre đã già nhưng măng không có chỗ để mọc”.
Theo ông Tiến, trong xã hội hiện nay, việc làm như của ông Sự là rất ít, nhưng nó cũng là một tiếng chuông, một sự thức tỉnh và là tiền lệ để cho rất nhiều người.
“Tín nhiệm của mỗi cán bộ không chỉ trong lúc làm việc mà kể cả khi người ta về rồi, thậm chí khi người ta từ chức thì sự tín nhiệm đó còn cao hơn nếu như người ta dừng lại đúng lúc”. Đại biểu Lê Như Tiến bày tỏ.
Viết Cường









