Bí thư TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo xử lý ngay người 'cản đường' gây khó doanh nghiệp

author 04:03 09/03/2016

(VietQ.vn) - Bí thư Đinh La Thăng cho rằng, những người gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp hay kể cả những người làm kém, làm chậm cho thì cũng phải loại ra.

Bí thư Đinh La Thăng lắng nghe "nỗi lòng" doanh nghiệp

Để tạo ra không khí và doanh nghiệp cảm thấy thoải mái trong “lắng nghe và trao đổi” với hơn 170 doanh nghiệp thành phố vào sáng 8/3, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho rằng: “Doanh nghiệp hãy nói thẳng, nói thật những việc chưa tốt của chính quyền, của các sở ngành, những bất cập, phiền hà, nhũng nhiễu cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Lãnh đạo Thành phố lắng nghe hết sức cầu thị, hết sức trân trọng, đổi mới ngay, giải quyết ngay. Những gì mà cần sửa đổi thể chế chính sách, chiến lược quy hoạch thì cũng sẽ làm với tinh thần quyết liệt nhất”

Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La ThăngBí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng trong chương trình “lắng nghe và trao đổi” với doanh nghiệp

"Được lời như cởi tấm lòng", cuộc gặp gỡ nóng dần lên với nhiều vấn đề bức xúc mà doanh nghiệp thành phố đang gặp phải. Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Cơ chế chính sách của chúng ta đang có nhiều bất cập, cần phải đào tạo phát triển nhân lực và phải có chính sách hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp vì hiện nay doanh nghiệp thành phố, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn ngân hàng phải chịu lãi suất cao so hơn doanh nghiệp trong khu vực.

Ba yếu tố này sẽ là gọng kiềng ba chân để doanh nghiệp trụ vững, nhưng đây là vấn đề cần quan tâm hiện nay của doanh nghiệp thành phố. Mang tiếng là một đô thị lớn, năng động nhưng thành phố không có được một trung tâm triển lãm lớn mang tầm cỡ khu vực, khiến doanh nghiệp khó khăn trong việc giới thiệu sản phẩm. Rất nhiều thương hiệu cũ của thành phố đang dần mất đi, trong khi thương hiệu mới chưa xuất hiện.

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan thành phố Hồ Chí Minh thì cảm thấy lo lắng vì hiện nay hàng giả, hàng nhái tràn lan khiến cho ngành dệt may trong nước đang bị đe dọa: “Thị trường bây giờ sử dụng hàng nhập lậu rất nhiều. Nhập từ ở đâu vô mà không chặn được việc đó thì các doanh nghiệp hỗ trợ không thể nào phát triển được. Vì sản xuất ra đàng hoàng đâu đó, thuế đầy đủ nên giá cả không thể cạnh tranh với hàng nhập lậu kia được. Cho nên cần phải quan tâm đến thị trường này”.

Bác sĩ Huỳnh Thị Tuyết Dung, Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh thì nêu bất cập mà mình đang gặp phải. Bà Dung kể, bệnh viện Vạn Hạnh có diện tích hẹp, Bộ Y tế khuyến khích mua thêm đất để tăng diện tích sử dụng trong khám và điều trị. Năm 2013, bệnh viện mua thêm 2 lô đất bên cạnh với giá 100 tỷ đồng. Thế nhưng, 2 năm qua, bệnh viện không mở rộng được vì vướng nghị quyết không cho mở rộng bệnh viện trong nội thành.

Bà Dung cũng cho biết, hiện khu xử lý nước thải của bệnh viện đạt chuẩn nhưng để làm báo cáo gia hạn giấy phép đấu nối vào hệ thống nước của thành phố thì Sở Tài nguyên & Môi trường yêu cầu phải báo cáo qua một công ty do Sở này chỉ định. “Qua 2 năm, một đề án chúng tôi viết cho công ty đó là mấy chục triệu đồng thì rất lãng phí, trong khi chúng tôi có đội ngũ kỹ sư đủ chuyên môn làm việc này thì Sở không cho”, bà Dung kể.

Đại diện hội doanh nghiệp cơ khí TPHCM cũng buồn bã nói rằng, lãnh đạo nhà nước coi cơ khí là trái tim nền công nghiệp nhưng thực tế lại không phải như vậy. Mấy chục năm qua, máy móc thiết bị ngành này phải “còng lưng” chịu thuế nhập khẩu. Chính sách thuế hiện nay làm cho ngành cơ khí trong nước không phát triển, không cạnh tranh nổi.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, TGĐ công ty Đại Quang Minh mạnh dạn đề xuất TPHCM cần phải có những thể chế riêng mang tính đột phá. Ông Dương cho rằng, TPHCM không làm gì hoặc làm ở mức độ bình thường thì vẫn có tăng trưởng vì đó là tất yếu khi người tài, tinh hoa đất nước hội tụ về TPHCM.

Ông Dương cho rằng, sự nhiêu khê của thủ tục hành chính không đến từ chính quyền TPHCM mà chồng chéo từ Bộ ngành, Chính phủ. “Nếu chúng ta đề cao tinh thần chịu trách nhiệm của những người đứng đầu các sở ngành thì trước mắt sẽ tạo được tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm mới. Cần có cơ chế, đánh giá giám sát các hoạt động của sở ngành, cá nhân lãnh đạo”, ông Dương đề xuất.

Trong chương trình, còn rất nhiều những ý kiến của các doanh nghiệp đưa ra và muốn được Bí thư Thăng cũng như các vị lãnh đạo khác của TP HCM nghe được và có hướng xử lý rứt điểm.

Cương quyết đưa ra khỏi ngành những người gây nhũng nhiễu doanh nghiệp

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho phân loại những vấn đề mà doanh nghiệp nêu ra cho các sở, ngành xử lý và phải có cam kết thời gian giải quyết cho doanh nghiệp, báo cáo cho Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội được biết và giám sát.

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo loại bỏ ngay những người 'ngáng đường' doanh nghiệp phát triểnBí thư Đinh La Thăng chỉ đạo loại bỏ ngay những người 'ngáng đường' doanh nghiệp phát triển

Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh cần phải thay đổi nhận thức về doanh nghiệp. Các cơ quan công quyền phải coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ vô điều kiện chứ không phải đối tượng quản lý. Thành phố tạo mọi điều kiện để xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, có tinh thần tự hào dân tộc, có văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có năng lực hội nhập.

“Chúng ta cần tạo ra một tinh thần khởi nghiệp, phong trào khởi nghiệp hết sức mạnh mẽ ở thành phố này. Đặc biệt việc cải cách hành chính, thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng, trình độ năng lực của đội ngũ công chức, viên chức, phẩm chất đạo đức. Những người nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, kể cả những người gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, hay kể cả những người không gây khó khăn phiền hà nhưng làm kém, làm chậm cho thì cũng phải loại ra”, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị doanh nghiệp cùng tham gia với lãnh đạo thành phố để xây dựng một cơ chế đột phá cho thành phố; phải liên kết với nhau để tạo thêm sức mạnh trong hội nhập, xây dựng các thương hiệu mạnh có thể sánh với các quốc gia khu vực. Những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả đóng góp cho thành phố sẽ được tôn vinh, khen thưởng như những anh hùng trong thời hòa bình

Bí thư yêu cầu các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh, phải có tinh thần liên kết. Không liên kết là thất bại. Liên kết thực sự trong phạm vi cả nước chứ không riêng tại địa bàn TPHCM. Phấn đấu đến năm 2020 phải tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp, thậm chí gấp 3, về cả số lượng và chất lượng.

"TPHCM sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển, tiếp cận các chính sách, thông tin. TPHCM trân trọng cả doanh nghiệp to lẫn nhỏ, không phân biệt thành phần kinh tế", ông Thăng nói.

“Doanh nhân phải có niềm tin vào sự phát triển của doanh nghiệp, của thành phố và sự lãnh đạo của chính quyền thành phố. Chúng tôi lắng nghe không phải nghe rồi để đấy. Việc gì làm được là làm ngay và luôn. Tất cả vì doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải hưởng ứng tinh thần của thành phố. Doanh nghiệp đi trước tạo điều kiện cho doanh nghiệp đi sau. Đừng sợ. Một cây làm chẳng nên non… Chúng ta phải chụm vào nhau mới tạo nên sức mạnh”, Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh thêm.

Còn theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, chính quyền thành phố đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến và giao các sở ngành tháo gỡ với mong muốn tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp là thành công của thành phố.

Ông Phong cho biết, tuần sau, TPHCM gặp doanh nghiệp nước ngoài. Cá nhân ông sẽ tiếp xúc theo dạng bàn tròn với các nhóm chuyên ngành để lắng nghe sát tình hình và giải quyết hiệu quả cho từng khối doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM kể, ông cảm thấy rất băn khoăn khi sản phẩm của doanh nghiệp Việt còn quá ít, chưa có thương hiệu mang tầm quốc gia. “Tuần rồi tôi tiếp đại sứ liên minh EU. Ông đại sứ nói thị trường EU, những mặt hàng nhập khẩu sản xuất tại Việt Nam đứng thứ 2 nhưng 70% là của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – FDI”, ông Phong kể.

Ông Phong yêu cầu, từng doanh nghiệp phải có tư thế chuẩn bị hội nhập. “Các anh có thể đề xuất để cùng lãnh đạo TP tháo gỡ. Cái gì thuộc thẩm quyền TP thì chúng tôi hết sức chăm lo, nếu vượt thẩm quyền thì TP kiến nghị”, ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng cho biết, sắp tới, TPHCM sẽ xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm mang tầm quốc tế với diện tích 10ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hồng Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang