Bộ KH&CN thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo với Viện Bách khoa Paris

author 15:43 12/06/2025

(VietQ.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Viện Bách khoa Paris (Institut Polytechnique de Paris – IP Paris), mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo giữa Việt Nam và Pháp.

Tại buổi làm việc, ban lãnh đạo Viện Bách khoa Paris đã giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, mô hình hoạt động và định hướng phát triển của Viện. Được thành lập năm 2019 theo sắc lệnh của Thủ tướng Pháp, IP Paris là sự liên kết của sáu trường đại học kỹ thuật hàng đầu gồm: Trường Bách khoa Paris, Trường Kỹ thuật tiên tiến quốc gia Paris, Trường Viễn thông Paris, Trường Viễn thông Nam Paris, Trường Thống kê và Quản lý kinh tế quốc gia Paris. Mục tiêu của việc sáp nhập này là nâng cao vị thế của nền giáo dục đại học Pháp trên bản đồ giáo dục toàn cầu.

IP Paris hiện là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu tại Pháp, sở hữu nhiều phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu liên ngành quy mô lớn. Đặc biệt, Trung tâm Hi! Paris – một trung tâm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu – được đánh giá là một trong những mô hình tiêu biểu trong hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Pháp.

Bộ KH&CN thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo với Viện Bách khoa Paris.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và quy mô đào tạo của IP Paris, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong thời gian tới. “Viện Bách khoa Paris với thế mạnh về công nghệ AI – lĩnh vực chiến lược trong định hướng phát triển của Việt Nam hoàn toàn có thể đóng vai trò đối tác then chốt trong các chương trình nghiên cứu và đào tạo chung", Bộ trưởng khẳng định.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng đề nghị IP Paris tăng cường hợp tác với các trường đại học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), qua đó cùng phát triển các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Đề xuất này nhận được sự đồng thuận từ phía Giáo sư Nguyễn Văn Tâm – quyền Chủ nhiệm Khoa Khoa học máy tính, dữ liệu và AI của IP Paris – người chia sẻ rằng nhu cầu về nhân lực nghiên cứu chất lượng cao, đặc biệt ở cấp độ tiến sĩ, là điều kiện tiên quyết để khai thác hiệu quả các công nghệ sâu như AI.

Hai bên thống nhất sẽ duy trì kết nối thông qua Văn phòng đại diện về khoa học và công nghệ, nhằm tiếp tục trao đổi thông tin và tìm kiếm các cơ hội hợp tác cụ thể, thiết thực.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng tham dự buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và cộng đồng trí thức, chuyên gia người Việt tại Pháp. Tại đây, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến lựa chọn công nghệ, phát triển hệ thống tiêu chuẩn và xây dựng hệ sinh thái nhân lực trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng nguyên tử, chip bán dẫn, đường sắt và trí tuệ nhân tạo.

Ghi nhận và đánh giá cao các đóng góp của cộng đồng trí thức Việt tại Pháp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Bộ KH&CN luôn sẵn sàng đồng hành và tạo điều kiện để các chuyên gia có thể tham gia sâu hơn vào các chương trình nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Bộ trưởng cũng gợi mở một số mô hình làm việc cụ thể giúp đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài đóng góp hiệu quả và bền vững cho sự phát triển của khoa học và công nghệ nước nhà.

Việc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo giữa Việt Nam và Viện Bách khoa Paris là bước tiến quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đồng thời là tiền đề để xây dựng những chương trình đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời đại chuyển đổi số và kinh tế tri thức.

An Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang