Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

authorMinh Hà 16:43 02/12/2015

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ hưởng ứng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức vào ngày 6 và ngày 7/12/2015.

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức vào ngày 6 và ngày 7/12/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại biểu tham dự Đại hội là các Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2011-2015.

Bộ Khoa học và Công nghệ hưởng ứng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IXBộ Khoa học và Công nghệ hưởng ứng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Thành phần tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm: Đồng chí Bộ trưởng-Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ ; đồng chí Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng ; 04 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc giai đoạn 2011-2015 của Bộ đó là : Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ; ông Nguyễn Nhị Điền, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ; ông Vũ Khánh Xuân, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ; bà Nguyễn Nữ Hoài Vi, Trưởng phòng Kiểm soát hạt nhân, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và 09 nhà khoa học đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước đợt 4 (năm 2010).

Đặc biệt, PGS.TS Nguyễn Nhị Điền – Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sẽ đại diện cho đội ngũ cán bộ của Bộ khoa học và công nghệ báo cáo một số kết quả trong Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và kỹ thuật hạt nhân phục vụ phát triển KT-XH tại Đại hội.

Theo PGS.TS Nguyễn Nhị Điền trong giai đoạn 2011 – 2015 khoa học và công nghệ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực, đóng góp thiết thực vào phát triển KT-XH của đất nước tiêu biểu như: số lượng công trình khoa học công bố có trích dẫn quốc tế tiếp tục tăng; Việt Nam vừa được UNESCO công nhận Trung tâm Toán học và Vật lý là Trung tâm dạng II; Việt Nam chế tạo và cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và tự lực thi công các nhà máy thuỷ điện lớn nhất Đông Nam Á là Thủy điện Sơn La và Lai Châu với tỷ lệ nội địa hóa trên 90%; Nghiên cứu, sản xuất thành công vắc-xin Rotavin-M1 phòng bệnh tiêu chảy, ghi danh Việt Nam là nước thứ hai của châu Á và là một trong 4 nước trên thế giới tự sản xuất được vắc-xin Rota; Thành công về đóng tàu tên lửa tấn công nhanh góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc; Chế tạo thành công Radar cảnh giới tầm trung sóng mét VRS-M2D với nhiều ưu điểm vượt trội…

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội của nhân dân cả nước; là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang