Bộ NN&PTNT đề nghị ban hành lệnh tạm giữ lô hàng hoa hồi tại cảng của UAE
(VietQ.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề nghị Đại sứ quán UAE tại Hà Nội xin ý kiến các cơ quan hữu quan của UAE ban hành lệnh tạm giữ lô hàng hoa hồi nhằm ngăn chặn gian lận thương mại đối với lô hàng này cũng như để theo dõi tìm ra nhà nhập khẩu gian lận đã đánh cắp 4 lô hàng trước đó.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn siết chặt quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản
Bộ Nông nghiệp khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng, chanh leo
Bộ NN&PTNT cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam báo cáo về việc một số mặt hàng gồm: hạt tiêu, hồi, hạt điều, quế từ Việt Nam xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có dấu hiệu gian lận thương mại, Bộ đã có công hàm gửi Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Hà Nội. Đồng thời, đề nghị sự hỗ trợ của Đại sứ quán trong việc giải quyết một vấn đề cấp bách liên quan đến gian lận thương mại đối với mặt hàng gia vị của Việt Nam xuất khẩu sang UAE.
Bộ NN&PTNT đề nghị ban hành lệnh tạm giữ lô hàng hoa hồi tại cảng của UAE. Ảnh minh họa.
Cụ thể, Bộ NN&PTNT nhận được văn bản của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam báo cáo rằng có một số mặt hàng: hạt tiêu, hồi, hạt điều, quế từ Việt Nam xuất khẩu sang UAE đang có dấu hiệu gian lận thương mại từ người mua tên là Bab A1 Rehab Foodstuff Trading LLC, cùng một ngân hàng tên là Ajman Bank JSC tại Dubai, UAE.
Hiện 4 container gia vị trị giá gần 400.000 USD đã bị thất lạc ngay sau khi cập cảng Jebel Ali của UAE. Một container hoa hồi có nguy cơ bị mất nếu các cơ quan có liên quan của Dubai không kịp thời ngăn chặn hành động thông quan để giải phóng lô hàng tại cảng Jebel Ali trước ngày dự kiến cập cảng vào ngày 26/7/2023.
Nhằm ngăn chặn gian lận thương mại đối với lô hàng hoa hồi cũng như để theo dõi tìm ra nhà nhập khẩu gian lận đã đánh cắp 4 lô hàng trước đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Đại sứ quán UAE tại Hà Nội xin ý kiến các cơ quan hữu quan của UAE ban hành lệnh tạm giữ lô hàng hoa hồi tại cảng và điều tra vụ việc trước đó với 4 lô hàng vừa nêu.
Liên quan đến vấn đề gian lận tại thị trường UAE, ngay vào giữa tháng 7, Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS) đã có thông báo gửi đến hội viên và các doanh nghiệp ngành điều về việc tập hợp thông tin liên quan đến hiện tượng nghi lừa đảo của khách hàng hoặc ngân hàng bên mua trong xuất khẩu điều nhân.
Theo đó, VINACAS nhận được kiến nghị của Công ty Tín Mai (hội viên VINACAS) về việc nghi ngờ bị lừa đảo. Cụ thể, Công ty Tín Mai ký hợp đồng bán nhân điều cho BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC OFFICE NO 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, UAE Tel +971 43868859, +971586001304; Email: [email protected] - Người giao dịch trực tiếp: Mr. Naeem Chaudhry, Mob/Whatsapp: +971 58 600 1304, email: [email protected].
Khách hàng đã ứng trước cho doanh nghiệp xuất khẩu 15% giá trị lô hàng. Công ty Tín Mai đã giao hàng và ngày 24/6/2023 hàng đến cảng Jebel Ali, UAE. Hàng đã được lấy và trả container rỗng ngày 27/6/2023 nhưng đến nay Công ty Tín Mai vẫn chưa được thanh toán 85% trị giá còn lại của lô hàng.
Mặc dù Ngân hàng Sacombank đã gửi 2 điện (Swift) đến ngân hàng bên mua là AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch yêu cầu thanh toán và hoàn trả bộ chứng từ nhưng không được thực hiện. Qua kiểm tra được biết, bộ chứng từ của lô hàng đã được đơn vị vận chuyển là DHL giao cho một nhân viên an ninh của ngân hàng AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch nhưng chưa biết sau đó bộ chứng từ đến đâu. Bên hãng tàu vận chuyển hàng cho biết họ giao hàng khi người nhận có đầy đủ chứng từ theo quy định.
Ông Trần Hữu Hậu, Phó Tổng thư ký VINACAS thông tin, theo Công ty Tín Mai và Hiệp hội Tiêu và cây gia vị Việt Nam, ngoài Công ty Tín Mai còn ít nhất 2 doanh nghiệp trong ngành tiêu và cây gia vị gặp tình trạng tương tự với cùng một khách hàng và ngân hàng nói trên.
Nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo của khách hàng hoặc ngân hàng bên mua, để hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan, ngoài việc liên hệ ngay với Thương vụ Việt Nam tại UAE nhờ hỗ trợ; lãnh đạo VINACAS đang phối hợp với Lãnh đạo Hiệp hội Tiêu và cây gia vị tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp để nắm đầy đủ các thông tin; từ đó sẽ chính thức kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và UAE xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vụ việc.
Mai Phương









