Bộ trưởng KH&ĐT: Sáng tạo và hiệu quả, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm 2024

author 17:13 15/07/2024

(VietQ.vn) - Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Đây là thời điểm quan trọng để toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê cùng nhìn lại, rút ra cách làm hay, bài học tốt để làm tốt hơn, sáng tạo, đột phá và hiệu quả hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, phát triển đất nước năm 2024 và thời gian tới.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ KH&ĐT diễn ra tại Hà Nội ngày 15/7/2024.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng: Khí thế và lực của nước ta không ngừng được nâng cao, nếu biết chớp thời cơ thì thách thức có thể trở thành động lực cho chúng ta tiến lên, phát triển và bắt kịp các quốc gia khác.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đề án lớn, quan trọng

Báo cáo của Bộ KH&ĐT cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê nói chung, Bộ KH&ĐT nói riêng đã chủ động nghiên cứu, đánh giá, làm tốt công tác dự báo; thường xuyên cập nhật các kịch bản tăng trưởng, lạm phát để kịp thời báo cáo, tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên trong điều hành tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, chiến lược của Đảng và Nhà nước, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng Bộ KH&ĐT đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm tiến độ, chất lượng, trong đó phần lớn là các việc quan trọng của nền kinh tế. 

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật luôn được Bộ KH&ĐT xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được Bộ trưởng quan tâm và trực tiếp chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Bộ KH&ĐT đã thể hiện vai trò tiên phong, chủ động đề xuất cải cách, đổi mới mô hình tăng trưởng; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng năng suất lao động, phát triển các mô hình kinh tế mới…

6 tháng đầu năm, Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua 04 Nghị quyết; tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 11 dự thảo Nghị định. Các văn bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu ban hành đều có chất lượng, bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ, dựa trên căn cứ khoa học, sát với yêu cầu thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Về triển khai xây dựng, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, Bộ đã tham mưu các chính sách, giải pháp mới, có tính đột phá trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện ba đột phá chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành công nghiệp mới như chíp, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… 

Về công tác quy hoạch, 6 tháng đầu năm 2024, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố quy hoạch 06 vùng. Đến nay, đã có 98 quy hoạch đã được phê duyệt. Công tác tổ chức thực hiện các quy hoạch đã đạt kết quả bước đầu, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Chất lượng công tác quy hoạch được nâng cao, phát huy kết quả tích cực trên thực tiễn. 

Công tác xây dựng cơ chế, chính sách về đổi mới và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được Bộ đặc biệt quan tâm. Bộ đã trình Chính phủ ban hành các Nghị định, Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN, kinh tế tập thể… Đồng thời, Bộ cũng tích cực nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ các Báo cáo tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên cơ sở tham mưu của Bộ KH&ĐT, Chính phủ đã khôi phục lại Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh kể từ đầu năm 2024.

Nắm bắt những tiềm năng và lợi thế trong ngành công nghiệp bán dẫn, Bộ đã tham mưu cấp có thẩm quyền từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngành bán dẫn.

Bên cạnh đó, Bộ đã phối hợp các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” và đề xuất thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. 

Về đầu tư nước ngoài, kinh tế Việt Nam tiếp tục chứng minh sự “hấp dẫn” với nhà đầu tư nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng khá, tổng vốn đăng ký đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó vốn đăng ký mới tăng 46,9%. Số vốn FDI giải ngân đạt 10,84 tỷ USD, tăng 8,2%, tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước trong 5 năm gần đây, phản ánh các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đúng cam kết tại thị trường Việt Nam, đồng thời phản ánh năng lực hấp thu và giải ngân vốn đầu tư của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Bộ KH&ĐT

Xây dựng, kiến tạo các thành tựu mới, đột phá mới trong tăng trưởng

Tuy đạt được kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2024, nhưng theo Bộ KH&ĐT, nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, tạo sức ép lên điều hành tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; việc nắm bắt, cập nhật thông tin, phân tích, dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức, có những vấn đề rất khó dự báo hoặc không thể dự báo.

Bên cạnh đó, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực còn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển; một số quy định, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh còn phức tạp, chưa được cắt giảm triệt để; công tác thực thi có nơi, có lúc còn chưa thống nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Một số bộ, ngành, địa phương, trong một số trường hợp chưa thật sự coi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân là khó khăn, vướng mắc của mình để tập trung hỗ trợ, tháo gỡ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là thời điểm quan trọng để toàn Ngành cùng nhìn lại, đánh giá khách quan, thực chất các công việc đã làm được, và cả những việc chưa làm được như kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, rút ra cách làm hay, bài học tốt để cùng nhau làm tốt hơn, sáng tạo, đột phá hơn và hiệu quả hơn để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, phát triển đất nước năm 2024 và thời gian tới.

Nhấn mạnh 6 tháng tới là thời gian đặc biệt quan trọng, với nhiều công việc, nhiệm vụ lớn đặt ra, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị toàn Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê phải rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và các ngành, lĩnh vực, các địa phương.

Đặc biệt, phải tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp, chính sách, quy định mới ban hành, đồng thời có những giải pháp mới, mang tính đột phá cho tăng trưởng và phát triển để đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu mới đặt ra trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2024.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đề nghị phải chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu xây dựng các kế hoạch, phương hướng, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, các ngành, lĩnh vực năm 2025. Trong năm 2025, Bộ KH&ĐT phải xây dựng, kiến tạo các thành tựu mới, đột phá mới trong tăng trưởng và phát triển, để không chỉ đạt cao nhất kế hoạch 5 năm 2021-2025, mà còn hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 50 năm thống nhất đất nước, tổng kết 40 năm Đổi mới và 80 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Khẳng định khí thế và lực của nước ta không ngừng được nâng cao, nếu biết chớp thời cơ thì thách thức có thể trở thành động lực cho chúng ta tiến lên, phát triển và bắt kịp với các quốc gia khác- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu toàn ngành phải phát huy hơn nữa tinh thần chủ động trong cải cách, phát triển, tầm nhìn dài hạn và chiến lược, tư duy đột phá, đổi mới sáng tạo, lấy phát triển để ổn định, tham mưu phương hướng, nhiệm vụ mới cho cả nước, các ngành, lĩnh vực và địa phương trong giai đoạn 2026-2030.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang