BSI công bố tiêu chuẩn hướng dẫn mới về phát hiện vi nhựa trong nguồn nước
(VietQ.vn) - Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) công bố hướng dẫn BS ISO 5667‑27:2025, nhằm hỗ trợ ngành cấp nước và cơ quan môi trường thu mẫu, phân tích và theo dõi vi nhựa trong nước uống và các loại nguồn nước khác.
ISO 18184:2025 – Tiêu chuẩn về xác định tính kháng virus của sản phẩm dệt may
Hoàn thiện thể chế pháp lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế
Tiêu chuẩn ISO 14064 về hệ thống xác minh và tính toán khí nhà kính
Hạt vi nhựa được hiểu là những mảnh nhựa có kích thước siêu nhỏ, đã trở thành một trong những thách thức môi trường lớn nhất của thời đại. Chúng hiện diện khắp mọi nơi, từ không khí, đất đai cho đến các nguồn nước mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Đặc biệt, sự hiện diện của hạt vi nhựa trong hệ thống cấp nước đang gây ra những lo ngại sâu sắc về sức khỏe con người và hệ sinh thái. Tại Anh, mức độ ô nhiễm vi nhựa đáng báo động đã được tìm thấy ở các tuyến đường thủy quan trọng như sông Thames và sông Nene.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiểu rõ và kiểm soát vấn đề này, Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) đã chủ động giới thiệu một hướng dẫn mới BS ISO 5667-27:2025. Đây là một sáng kiến then chốt nhằm cung cấp một phương pháp thống nhất và chính xác để phát hiện hạt vi nhựa trong nguồn nước.
BS ISO 5667‑27:2025 - Tiêu chuẩn hướng dẫn mới về phát hiện vi nhựa trong nguồn nướcTiêu chuẩn này được thiết kế để đảm bảo sự nhất quán, độ tin cậy và khả năng so sánh của dữ liệu thu thập được. Điều này cực kỳ quan trọng, vì các phương pháp lấy mẫu, phân tích và định lượng vi nhựa có thể rất khác nhau, dẫn đến kết quả không đồng nhất và gây khó khăn cho việc đánh giá tổng thể.
Ông David Fatscher - Trưởng bộ phận Phát triển tiêu chuẩn tại BSI cho biết: “Việc công bố BS ISO 5667‑27:2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm hiểu và giảm thiểu mối đe dọa ngày càng gia tăng của ô nhiễm vi nhựa. Tiêu chuẩn này nhằm mục đích giúp các tổ chức trên toàn thế giới tạo ra dữ liệu nhất quán, đáng tin cậy, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các chính sách và biện pháp can thiệp hiệu quả. Bằng cách áp dụng các phương pháp lấy mẫu chuẩn hóa, có cơ sở khoa học, các doanh nghiệp và cơ quan môi trường có thể được trao quyền để thúc đẩy sự thay đổi thực sự, bảo vệ tài nguyên nước và tăng cường sức khỏe cộng đồng. Cuối cùng, tiêu chuẩn này là cơ hội để thúc đẩy sự tin tưởng, khả năng phục hồi và trách nhiệm giải trình lớn hơn trong việc giải quyết một trong những thách thức môi trường cấp bách nhất của thời đại chúng ta”.
Sự ra đời của BS ISO 5667‑27:2025 bởi BSI là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống ô nhiễm vi nhựa. Bằng cách cung cấp một khuôn khổ tiêu chuẩn cho việc phát hiện và đánh giá, hướng dẫn này không chỉ trang bị cho các nhà khoa học và cơ quan quản lý những công cụ cần thiết mà còn thúc đẩy trách nhiệm chung của xã hội trong việc bảo vệ nguồn nước sạch, hướng tới một tương lai bền vững hơn.
Bảo Linh









