Bưởi Việt Nam tiến thêm một bước vào thị trường khó tính Australia
(VietQ.vn) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia (DAFF) vừa công bố “Báo cáo cuối cùng về yêu cầu an toàn sinh học đối với quả bưởi tươi nhập khẩu từ Việt Nam”. Báo cáo này khép lại một chặng đường đàm phán kéo dài nhiều năm, đồng thời mở đường cho việc xuất khẩu chính ngạch bưởi sang Australia trong thời gian tới.
Theo nội dung báo cáo, Australia đã hoàn tất quá trình đánh giá rủi ro đối với toàn bộ chuỗi sản xuất bưởi tại Việt Nam, từ khâu trồng trọt, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch đến vận chuyển. Kết quả đánh giá xác định có 19 loài sinh vật gây hại cần được quản lý nhằm đảm bảo an toàn sinh học.
Để bảo vệ hệ sinh thái bản địa, Australia đề xuất các biện pháp như vùng trồng không có dịch hại (PFA), xử lý chiếu xạ hoặc Methyl bromide và kiểm tra trực quan trước xuất khẩu. Đặc biệt, với bệnh loét cam, phía Australia yêu cầu áp dụng "Hệ thống tiếp cận" – một chuỗi biện pháp tổng hợp từ vườn trồng đến hậu thu hoạch.

Bưởi Việt Nam tiến thêm một bước vào thị trường khó tính Australia.
DAFF cũng lưu ý dù bưởi Việt Nam được cấp phép nhập khẩu, sản phẩm này vẫn cần tuân thủ quy định nội bộ riêng khi lưu thông giữa các bang của Australia.
Việc Australia công nhận khả năng đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch và an toàn sinh học của Việt Nam được đánh giá là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho ngành hàng bưởi trong việc thâm nhập và phát triển bền vững tại các thị trường khó tính.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích trồng bưởi tại Việt Nam đã tăng mạnh trong 5 năm qua, từ 50.000 ha vào năm 2015 lên hơn 100.000 ha, với sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm. Các vùng trồng chủ lực bao gồm Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và khu vực Trung du miền núi phía Bắc.
Hiện nay, các giống bưởi nổi tiếng của Việt Nam như Năm Roi, Da Xanh, Diễn, Tân Lạc... đã có mặt tại các thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao như Hoa Kỳ, EU, Canada và Nhật Bản. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu vẫn còn hạn chế, chỉ khoảng 5.000 tấn mỗi năm, chủ yếu do khó khăn về tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Với việc mở cửa chính ngạch vào thị trường Australia, bưởi Việt Nam được kỳ vọng sẽ gia tăng sản lượng xuất khẩu và nâng cao giá trị thương hiệu, góp phần đưa nông sản Việt vươn xa trên thị trường quốc tế.
Các chuyên gia khuyến nghị, để tận dụng cơ hội từ thị trường Australia, ngành nông nghiệp Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động xây dựng chuỗi liên kết khép kín, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại nhằm gia tăng kim ngạch và cải thiện thu nhập cho nông dân.
An Nguyên









