Buôn lậu thuốc lá: Vẫn ‘nóng’ dịp cận Tết

author 06:50 31/01/2022

(VietQ.vn) - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, trú tại đường Đào Duy Anh, phường Thuận Lộc, TP Huế).

Trước đó, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh bất ngờ ập vào số nhà 11/36 đường Đào Duy Anh, phường Thuận Lộc, TP.Huế phát hiện đối tượng có hành vi tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu. 

Khám xét địa điểm trên, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng hơn 6.000 bao thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất như Jet, Esse, Hero và 1.200 điếu xì gà Balck stone. Qua quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn về hành vi mua bán hàng cấm quy định tại điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015.

 Cơ quan chức năng thu giữ lượng lớn thuốc lá nhập lậu.

Thời gian qua, đặc biệt là dịp cận Tết, tình trạng buôn bán, tàng trữ thuốc lá lậu có xu hướng gia tăng, không ít đối tượng lợi dụng kẽ hở để tuồn thuốc lá lậu vào tiêu thụ tại thị trường nội địa. Bởi thuốc lá lậu mang lại nguồn lợi nhuận khá cao do sự chênh lệch giá thuốc lá lậu từ ở biên giới và nội địa chênh nhau từ 7.000 - 10.000 đồng/gói. Thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu rất tinh vi, cắt cử đồng bọn canh đường, sử dụng nhiều cách để qua mặt các chốt, tổ kiểm soát trên đường cũng như trinh sát đeo bám để vận chuyển hàng.

Không chỉ sử dụng xe gắn máy, ôtô, xuồng vận chuyển thuốc lá, các đối tượng còn sử dụng cả xe đầu kéo để buôn lậu. Ngoài ra, rất nhiều thủ đoạn được đối tượng buôn lậu áp dụng hòng qua mặt cơ quan chức năng như: Giấu thuốc lá lậu trong gánh cỏ, thùng xe bán bỏng ngô hay trong các xe chở cát, gạch...

Nguyên nhân dẫn đến việc buôn lậu thuốc lá gia tăng là do các tỉnh thực hiện siết chặt giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, một số dịch vụ, sản xuất phải dừng hoạt động, nguồn thuốc lá khan hiếm, thuốc lá ngoại nhập giữa Việt Nam và Campuchia có mức chênh lệch cao nên bất chấp thủ đoạn, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách để hoạt động. Cùng với đó, địa hình kênh rạch chằng chịt, đường mòn lối tắt nhiều là điều kiện cho các đối tượng buôn lậu thẩm lậu thuốc lá vào Việt Nam.

Người vận chuyển thuốc lá lậu chủ yếu là người nghèo không có nghề nghiệp ổn định, đi làm thuê nên việc xử phạt hành chính gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, giới chủ buôn lậu thường xuyên thay đổi thủ đoạn tinh vi hơn, hỗ trợ vận chuyển bằng các hình thức manh động hơn. Đặc biệt, nhu cầu sử dụng thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn còn cao.

Bên cạnh đó, theo quy định các đối tượng vận chuyển từ 1.500 gói thuốc lá lậu mới bị khởi tố xử lý, vì vậy đối tượng thường tìm cách né bằng việc vận chuyển số thuốc lá dưới mức quy định. Phương tiện dùng để vận chuyển chuyên chở thuốc lá chủ yếu là thuê mướn nên khó bị xử lý.

Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, đẩy mạnh truyền thông, đa dạng về hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về tác hại của buôn lậu thuốc lá đối với xã hội và kêu gọi mọi người không bao che, tiếp tay.

Ngoài ra, có chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân đưa tin, tố giác hành vi buôn lậu thuốc lá cho lực lượng chức năng. Song song với đó, tăng cường cơ sở vật chất cho lực lượng chống buôn lậu, bởi buôn lậu ngày càng tinh vi, hiện đại nhưng cơ sở vật chất của lực lượng chức năng vẫn còn rất khó khăn. Đồng thời tăng cường quản lý địa bàn, rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá: nhà hàng, quán bar, cửa hàng tạp hóa, điểm bán lẻ. Nắm thông tin các điểm nóng, kho chứa trữ, đường dây, ổ nhóm hoạt động buôn lậu thuốc lá trên địa bàn.

Nguyễn Hương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang