Cách làm hộp quà quả cam lạ mắt tại nhà ngày mưa bão

author 18:44 17/09/2014

(VietQ.vn) – Thời tiết ẩm ướt, mưa bão khiến bạn ngại ra đường để chọn mua hộp quà. Một gợi ý hay ho cho bạn là tự làm hộp quà handmade, chẳng hạn như hộp quà hình quả cam lạ mắt, xinh xắn.

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Nguyên liệu làm hộp quà quả cam lạ mắt tại nhà ngày mưa bão:

- Giấy bìa màu

- Compa

- Dụng cụ cắt hình tròn

- Kéo

- Bút, thước

- Keo dán

- Dây trang trí

 

Vẫn chỉ là các dụng cụ quen thuộc như giấy màu, kéo, keo dán, nhưng với cách sáng tạo mới, hộp quà hình quả cam của bạn sẽ vô cùng lạ mắt, độc đáo.

 

Vẫn chỉ là các dụng cụ quen thuộc như giấy màu, kéo, keo dán, nhưng với cách sáng tạo mới, hộp quà hình quả cam của bạn sẽ vô cùng lạ mắt, độc đáo. Ảnh minh họa

Cách làm hộp quà quả cam lạ mắt tại nhà ngày mưa bão:

 

Cắt giấy màu hồng thành 2 hình tròn có đường kính 10cm làm đáy hộp và nắp hộp. Bạn cắt thêm 1 hình tròn đường kính 7,4cm làm các tép cam. Cắt giấy màu trắng thành 1 hình tròn đường kính 9,4cm.


Cắt giấy màu hồng thành 2 hình tròn có đường kính 10cm làm đáy hộp và nắp hộp. Bạn cắt thêm 1 hình tròn đường kính 7,4cm làm các tép cam. Cắt giấy màu trắng thành 1 hình tròn đường kính 9,4cm.

 

Chia hình tròn nhỏ màu hồng thành 6 phần bằng nhau, cắt ra rồi cắt tròn hai góc của mỗi phần. Dán lần lượt 6 tấm giấy nhỏ màu hồng trên tấm giấy trắng rồi dán trên 1 hình tròn lớn màu hồng làm nắp hộp. Dán lần lượt 6 tấm giấy nhỏ màu hồng trên tấm giấy trắng rồi dán trên 1 hình tròn lớn màu hồng làm nắp hộp.

 

Chia hình tròn nhỏ màu hồng thành 6 phần bằng nhau, cắt ra rồi cắt tròn hai góc của mỗi phần. Dán lần lượt 6 tấm giấy nhỏ màu hồng trên tấm giấy trắng rồi dán trên 1 hình tròn lớn màu hồng làm nắp hộp.

Dán lần lượt 6 tấm giấy nhỏ màu hồng trên tấm giấy trắng rồi dán trên 1 hình tròn lớn màu hồng làm nắp hộp.

 

Cắt 2 dải giấy hồng có chiều dài 30cm và chiều rộng 3,75cm làm thành hộp và thành nắp hộp. Cắt răng cưa dọc theo chiều dài dải giấy, cách mép giấy 1,25cm. Dán hai đầu dải giấy lại thành vòng tròn.

 

Cắt 2 dải giấy hồng có chiều dài 30cm và chiều rộng 3,75cm làm thành hộp và thành nắp hộp. Cắt răng cưa dọc theo chiều dài dải giấy, cách mép giấy 1,25cm.

Dán hai đầu dải giấy lại thành vòng tròn.

 

Phết keo lên các răng cưa của vòng tròn và dán nối với một hình tròn lớn đáy hộp làm thành hộp.

 

Phết keo lên các răng cưa của vòng tròn và dán nối với một hình tròn lớn đáy hộp làm thành hộp.

 

Dán hai đầu dải giấy thứ hai lại với nhau sao cho vòng tròn này rộng hơn thành hộp một chút để làm thành nắp hộp.

 

Dán hai đầu dải giấy thứ hai lại với nhau sao cho vòng tròn này rộng hơn thành hộp một chút để làm thành nắp hộp.

 

Phết một ít keo lên các răng cưa và dán hình tròn làm nắp hộp lên trên, chờ keo khô.

 

Phết một ít keo lên các răng cưa và dán hình tròn làm nắp hộp lên trên, chờ keo khô.

 

Cắt giấy màu xanh thành 1 hình tròn có đường kính 5cm rồi cắt thành 1 chiếc lá lớn và 1 chiếc lá nhỏ. Dán 2 chiếc lá trang trí trên nắp hộp và trang trí thêm chiếc nơ nhỏ xinh từ dây giấy là xong.

 

Cắt giấy màu xanh thành 1 hình tròn có đường kính 5cm rồi cắt thành 1 chiếc lá lớn và 1 chiếc lá nhỏ.

Dán 2 chiếc lá trang trí trên nắp hộp và trang trí thêm chiếc nơ nhỏ xinh từ dây giấy là xong.

 

Để hộp quà được cứng cáp hơn, bạn có thể lót một tấm bìa các-tông vào đáy hộp.

 

Để hộp quà được cứng cáp hơn, bạn có thể lót một tấm bìa các-tông vào đáy hộp.

 

Làm thêm một tấm thiệp nhỏ để đính lên hộp quà.

 

Làm thêm một tấm thiệp nhỏ để đính lên hộp quà.

 

Bạn có thể làm hộp quà với nhiều màu khác nhau để bộ sưu tập hộp quà trái cây của bạn thêm sinh động.

 

Bạn có thể làm hộp quà với nhiều màu khác nhau để bộ sưu tập hộp quà trái cây của bạn thêm sinh động. 

Chúc các bạn thành công với cách làm hộp quà quả cam tại nhà ngày mưa bão!

Nguyễn Dung (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang