Cấm các bè nổi, nhà nổi hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa
Lý do khiến bạn muốn đi du lịch một mình khi còn trẻ
Chỉ với 120.000 đồng cho trải nghiệm tuyệt diệu mới toanh ở Đà Lạt
Rạn Nam Ô: Địa điểm du lịch mới toanh ở Đà Nẵng cực hấp dẫn
Việc cấm các bè nổi, nhà nổi hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa là kết luận của ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh này, đưa ra tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý các nhà hàng bè nổi đang tồn tại trên các vùng biển thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa mới đây.
Hiện có rất nhiều nhà nổi, bè nổi đang hoạt động nhưng không có đăng kí ở tỉnh Khánh Hòa
Theo Zing News, lý do được ông Nguyễn Văn Dần, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa được đưa ra là: trên địa bàn tỉnh có 50 lồng bè, nhà hàng nổi.
Các điểm này đã và đang kinh doanh trên vùng biển 3 địa phương là thành phố Cam Ranh, Nha Trang và thị xã Ninh Hòa. Theo ông Dần, qua kiểm tra tất cả các bè, nhà hàng nổi cho thấy đều được cải hoán từ các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản của bà con ngư dân và hoạt động kinh doanh buôn bán không phép.
Các nhà nổi, bè nổi ở tình Khánh Hòa không đảm bảo sự an toàn
Ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra quyết định: sẽ cấm bè nổi, nhà hàng nổi đang hoạt động vì mất an toàn.
Đối với thành phố Cam Ranh, ông Hải yêu cầu địa phương và Sở Du lịch cần làm việc với Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân về vùng nước được thực hiện các hoạt động kinh tế (du lịch, nuôi trồng thủy sản) vì theo quyết định 44 của Thủ tướng, đây là khu vực đảm bảo an ninh quốc phòng.
Tỉnh Khánh Hòa sẽ nghiêm cấm sự hoạt động của các nhà nổi, bè nổi
Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, cuối buổi họp, kết quả được đưa ra là: khi chuyển đổi từ bè nổi sang nhà hàng nổi phải đăng ký, đăng kiểm, đảm bảo an toàn mới cho hoạt động. Tỉnh Khánh Hòa sẽ không hỗ trợ vốn cho những bè nổi tự phát muốn chuyển đổi thành nhà hàng nổi.
Lăng Dương (T/h)