Cần mạnh tay xử lý sữa Nutrizabet quảng cáo sai công dụng
(VietQ.vn) - Sản phẩm TPBVSK Nutrizabet (sữa Nutrizabet) không chỉ quảng cáo sai công dụng như thuốc chữa tiểu đường mà còn “ngó lơ” quy định pháp luật. Để bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan chức năng cần tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm.
Công an hướng dẫn khai báo với người mua kẹo Kera
Vụ kẹo rau củ Kera: Tập đoàn Chị Em Rọt và hoa hậu Thùy Tiên bị phạt tổng 105 triệu đồng
Theo chuyên gia y tế, bệnh tiểu đường là bệnh mãn tính, biểu hiện lượng đường trong máu luôn cao hơn mức bình thường do cơ thể thiếu hụt hoặc đề kháng với insulin, dẫn đến rối loạn chuyển hóa đường trong máu. Bệnh tiểu đường nếu không được điều trị theo phác đồ sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm như các bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, mù mắt, suy thận, liệt dương...
Do đó, khi bị bệnh tiểu đường, người bệnh thường tìm mọi phương pháp chữa trị. Đánh vào tâm lý trên, nhiều tổ chức kinh doanh đã sản xuất, quảng cáo “vống” công dụng của sản phẩm nhằm lừa dối người tiêu dùng chi tiền mua sản phẩm sử dụng. Điển hình là sản phẩm TPBVSK Nutrizabet.
Theo tổ chức kinh doanh, sản phẩm này giúp ổn định đường huyết, sản sinh insulin, đưa đường huyết về 5-6 chấm về ngưỡng an toàn bền vững.

Sản phẩm Nutrizabet.
Để người tiêu dùng chi tiền mua sản phẩm, ông Tâm Nguyễn - giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty CP dược phẩm quốc tế Taphaco quảng cáo chỉ cần sử dụng 2 gói Nutrizabet mỗi ngày thì “đường huyết ổn định 5-6 chấm, giảm tiêm, giảm tây y, giảm tê bì, mờ mắt, tiểu đêm...”.
Thậm chí, trong nhiều video đăng tải trên mạng xã hội, tổ chức kinh doanh còn đăng tải hình ảnh khách hàng (chưa được kiểm chứng) giới thiệu đã dùng sữa Nutrizabet đạt kết quả tốt. Quả thực, với những nội dung quảng cáo nêu trên khiến không chỉ PV mà bất kỳ ai cũng đều bị cuốn hút. Nhưng đáng thương cho không ít người bệnh tin vào quảng cáo trên sẵn sàng chi tiền mua sản phẩm Nutrizabet sử dụng mà không biết rằng sản phẩm này không phải là thuốc, không có công dụng điều trị bệnh như quảng cáo.

Hàng loạt quảng cáo sai công dụng sữa Nutrizabet trên mạng xã hội.
Trước đó, Cục An toàn thực phẩm thông báo, Nutrizabet được quảng cáo là sữa hạt tiểu đường; hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường... Cục An toàn thực phẩm cho biết, sẽ phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc và đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm.
Những lời quảng cáo như “giúp khỏi bệnh hoàn toàn”, “tác dụng nhanh chóng chỉ sau vài ngày”, “bài thuốc gia truyền 100% tự nhiên”… đều là những dấu hiệu của quảng cáo thổi phồng.
Thời gian gần đây, Cục An toàn thực phẩm cũng liên tục phát cảnh báo về nhiều loại thực phẩm chức năng vi phạm quảng cáo trên môi trường mạng. Nhiều loại quảng cáo sai sự thật, không đúng công dụng sản phẩm, hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh, không đúng nội dung đã được xác nhận...
Bà Trần Việt Nga - Cục trưởng An toàn thực phẩm cho biết, theo quy định, trước khi quảng cáo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được cơ quan chức năng thẩm định và quảng cáo đúng nội dung đã được chấp nhận.
"Thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng hóa đặc biệt có tác động tới sức khỏe, do vậy phải được kiểm soát chặt chẽ", bà Nga nói.
Những tưởng sau khi Cục ATTP đưa ra cảnh báo, nhắc nhở thì đơn vị kinh doanh phải chấn chỉnh hoạt động quảng cáo nhưng sữa Nutrizabet vẫn được quảng cáo sai công dụng trên mạng xã hội. Để bảo vệ người tiêu dùng, tòa soạn đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20-1:2024/BYT Giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhằm giới hạn tối đa những chất có thể gây ô nhiễm trong thuốc đối với cơ thể nhằm bảo vệ sức khỏe người dùng. Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa các chất ô nhiễm (kim loại nặng và vi sinh vật); lấy mẫu và phương pháp thử; yêu cầu quản lý; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với sản phẩm rượu bổ được công bố là thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Theo QCVN 20-1:2024/BYT, việc ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được tổ chức, cá nhân đăng ký bản công bố sản phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025 theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Đồng thời, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe chịu trách nhiệm về sản phẩm, đảm bảo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do mình sản xuất, kinh doanh phù hợp với các yêu cầu tại quy chuẩn kỹ thuật này và các quy định của pháp luật có liên quan.
NPV









