Can thiệp tim bào thai thành công cho sản phụ người Singapore, cứu sống thai nhi 22 tuần tuổi

author 16:58 28/05/2025

(VietQ.vn) - Lần đầu tiên một sản phụ Singapore được chuyển sang TP.HCM để can thiệp tim bào thai. Ca phẫu thuật do Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện đã cứu sống thai nhi 22 tuần tuổi mắc dị tật tim hiếm gặp và nguy kịch.

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, ngày 28/5, ê-kíp chuyên gia can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng đội ngũ can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai cho một sản phụ người Singapore. Thai nhi 22 tuần tuổi được chẩn đoán mắc dị tật không lỗ van động mạch chủ - một bệnh lý tim bẩm sinh hiếm và có nguy cơ tử vong cao trong tử cung.

Trước đó, sản phụ được các bác sĩ tại Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital (Singapore) phát hiện thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, nguy cơ chết lưu cao. Do Singapore chưa triển khai kỹ thuật can thiệp tim bào thai, sản phụ đã được chủ động giới thiệu sang TP.HCM điều trị, bởi các bác sĩ Singapore tin tưởng vào năng lực chuyên môn của các đồng nghiệp Việt Nam, những người đã ghi nhận nhiều thành công trong lĩnh vực này thời gian qua.

Sau khi sản phụ đến TP.HCM, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiến hành đánh giá lâm sàng, xác nhận chẩn đoán của phía Singapore. Ê-kíp liên chuyên khoa từ hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 đã tiến hành hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia từ Úc và Pháp, thống nhất kế hoạch can thiệp sớm để tăng cơ hội sống cho thai nhi.

Căng thẳng, kiên trì và thành công của ê-kíp các chuyên gia can thiệp bào thai của BV Từ Dũ và chuyên gia can thiệp tim bẩm sinh của BV Nhi Đồng 1 đối với trường hợp người bệnh Singapore do BV KK (Singapore) giới thiệu đến TPHCM. (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Dù là ca can thiệp thứ 9 được thực hiện tại TP.HCM nhưng đây được xem là trường hợp khó nhất do thai còn nhỏ (chỉ nặng 600 gram) và tình trạng bệnh lý rất nặng. Ca can thiệp đầu tiên vào ngày 22/5/2025 chưa thành công, tuy nhiên với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca can thiệp lần hai vào ngày 28/5/2025 đã diễn ra suôn sẻ và thành công.

Hình ảnh dòng máu lưu thông qua van động mạch chủ trên siêu âm tim thai sau can thiệp đã mang lại cảm xúc đặc biệt cho toàn ê-kíp. Sản phụ và gia đình đã bật khóc vì xúc động - một khoảnh khắc vừa xúc động vừa là minh chứng cho trình độ kỹ thuật cao của ngành y tế TP.HCM.

Việc một bệnh viện tuyến đầu của Singapore giới thiệu bệnh nhân sang TP.HCM không chỉ thể hiện niềm tin vào chuyên môn mà còn cho thấy sự công nhận của khu vực ASEAN đối với năng lực kỹ thuật y học bào thai của Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển y học bào thai, khẳng định TP.HCM đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của Đông Nam Á.

Thành công này là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên khoa: sản phụ khoa, tim mạch nhi, gây mê hồi sức sơ sinh, chẩn đoán hình ảnh… của hai bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM. Sở Y tế TP.HCM ghi nhận và biểu dương nỗ lực của toàn ê-kíp y, bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã kiên trì, tận tâm làm chủ kỹ thuật cao, cứu sống những sinh linh bé nhỏ ngay từ trong bụng mẹ.

Kim Thoa

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang