Canada sẽ in cảnh báo về sức khỏe lên từng điếu thuốc lá
Cảnh báo: Lợi dụng mã giao dịch MoMo để đánh bạc Online
Chuyên gia cảnh báo: Đóng gói bằng túi nylon dễ sinh ra độc tố botulinum
Lưu ý những dấu hiệu cảnh báo đồ hộp bị nhiễm độc botulinum
Chính quyền Canada đã công bố rằng nước này sẽ yêu cầu các cảnh báo về sức khỏe (như "Khói thuốc lá gây hại cho trẻ em", "Thuốc lá gây bệnh bạch cầu", "Chất độc trong mỗi hơi thở") phải được in trực tiếp trên từng điếu thuốc lá. Như vậy, Canada trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới làm điều này. "Các quy định về hình thức, quy cách đóng gói và ghi nhãn sản phẩm thuốc lá mới sẽ là một phần trong nỗ lực không ngừng của Chính phủ Canada nhằm giúp những người trưởng thành hút thuốc bỏ thuốc lá, bảo vệ thanh thiếu niên và những người không sử dụng thuốc lá khỏi nicotine, đồng thời giảm hơn nữa sự hấp dẫn của thuốc lá”, giới chức y tế Canada cho biết trong một thông cáo báo chí.
Theo các quan chức y tế Canada, việc in các nhãn trên từng điếu thuốc lá sẽ khiến những người hút thuốc hầu như không thể trốn tránh các cảnh báo. Quy định này là một phần trong chương trình mục tiêu quốc gia của Canada nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc lá trên toàn quốc xuống dưới 5% vào năm 2035. Quy định mới sẽ đi kèm với các biện pháp khác nhằm giảm số lượng người hút thuốc trong nước như tăng cường các thông điệp về sức khỏe trên bao bì sản phẩm thuốc lá.
"Khói thuốc lá gây hại cho trẻ em", "Thuốc lá gây ra bệnh máu trắng", "Chất độc trong mỗi hơi thở",... Đây là những cảnh báo tác hại của thuốc lá sẽ được in lên từng điếu thuốc tại Canada trong thời gian tới. Ảnh minh họa
Bộ trưởng Bộ Y tế Canada Jean-Yves Duclos cho biết trong một tuyên bố: "Việc sử dụng thuốc lá tiếp tục là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất của Canada và là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong sớm có thể phòng ngừa được". "Chính phủ Canada đang sử dụng mọi công cụ dựa trên bằng chứng mà chúng tôi có để giúp bảo vệ sức khỏe của người dân Canada, đặc biệt là những người trẻ tuổi". Các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/8, nhưng sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Các nhà bán lẻ bao bì sản phẩm thuốc lá sẽ phải ghi các cảnh báo mới vào cuối tháng 4/ 2024; thuốc lá điếu cỡ lớn sẽ lần đầu tiên có các cảnh báo riêng lẻ vào cuối tháng 7/2024; tiếp theo là thuốc lá điếu cỡ thường và các sản phẩm khác vào cuối tháng 4/2025.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc lá là nguyên nhân khiến hơn 8 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm. Hơn 7 triệu trường hợp tử vong là do hút thuốc còn khoảng 1,2 triệu trường hợp tử vong là những người không hút thuốc nhưng hít phải khói thuốc thụ động. Hút thuốc là yếu tố nguy cơ hàng đầu trong số 10 yếu tố nguy cơ đe dọa sức khỏe người dân ở các nước đang phát triển và gây ra 25 loại bệnh khác nhau, như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư khoang miệng, ung thư bàng quang, các bệnh tim mạch, gây bất lực ở nam giới… Cũng theo dữ liệu của WHO, hơn 80% trong số 1,3 tỷ người hút thuốc trên thế giới sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Điều này càng gây ra gánh nặng kinh tế đối với các gia đình cũng như gánh nặng bệnh tật đối với xã hội, kể cả đối với người hít phải khói thuốc thụ động.
Khánh Mai (t/h)