Cảnh báo lợi dụng thông tin sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính để lừa đảo
(VietQ.vn) - Lợi dụng thông tin về việc sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính, nhiều đối tượng đã giả danh cán bộ xã, công an, nhân viên điện lực để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa đảo mạo danh chương trình ‘Học kỳ Hè Quân đội năm 2025’
Chuyên gia chỉ cách nhận diện lừa đảo mạo danh shipper
Trò lừa đảo mang tên 'ông chú Viettel'
Mới đây, chị Hà Hoàng – chuyên kinh doanh bánh mì tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) – chia sẻ: "Sáng sớm tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tưởng là khách đặt bánh mì nên tôi bắt máy. Đầu dây bên kia là một người tự xưng công an địa phương, yêu cầu tôi tích hợp thông tin giấy tờ của con vào ứng dụng VNeID, với lý do sau ngày 1.7, việc sáp nhập phường, xã sẽ dẫn đến nhiều thay đổi. Bình thường tôi sẽ cúp máy với các cuộc gọi kiểu này, nhưng đúng thời điểm cả nước đang triển khai sáp nhập nên tôi nửa tin nửa ngờ. Khi thấy tôi tỏ ra tin tưởng, người này tiếp tục đưa số điện thoại của một cán bộ hành chính công để hẹn lịch làm việc. Tuy nhiên, tôi vẫn cảnh giác, nên hỏi lại hàng xóm và xác định đây là hình thức lừa đảo nên đã dừng liên lạc và không làm theo hướng dẫn".
Cũng tại Quảng Ninh, chị N.V.A – chủ một quán cà phê gặp tình huống tương tự. Chị kể: "Người gọi tự xưng là công an, đọc đúng họ tên, số căn cước công dân của tôi, rồi yêu cầu chiều cùng ngày phải lên ủy ban phường cập nhật thông tin trước khi sáp nhập tỉnh thành. Họ còn dặn mang theo đủ giấy tờ và kết bạn Zalo để gửi link cập nhật VNeID mức 2. May mắn là tôi kiểm tra lại thông tin và được người nhà ngăn kịp, nếu không chắc đã bị lừa".

Người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh cán bộ xã, nhân viên điện lực. Ảnh minh họa
Không chỉ giả danh công an, cán bộ hành chính, các đối tượng còn dựng lên nhiều kịch bản tinh vi khác. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong quá trình sáp nhập, đã ghi nhận các trường hợp kẻ gian giả danh nhân viên ngành điện. Chiêu trò phổ biến là gọi điện, nhắn tin với nội dung như "điện lực đang sáp nhập đơn vị, cần cập nhật thông tin thanh toán tiền điện theo địa chỉ mới", sau đó gửi đường link lạ và yêu cầu người dân điền thông tin cá nhân: họ tên, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP... Nhiều đối tượng còn đề nghị gọi video call để "hướng dẫn thao tác". Khi nạn nhân làm theo và cung cấp OTP, toàn bộ tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt chỉ trong vài phút. Thực tế đã có không ít trường hợp mất tiền vì quá tin tưởng vào các cuộc gọi mạo danh này.
Đại diện EVN khẳng định, EVN và các đơn vị điện lực không yêu cầu khách hàng cập nhật thông tin cá nhân hay truy cập vào các đường link lạ qua điện thoại hoặc tin nhắn. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai không rõ danh tính. Khi có nghi ngờ, cần gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của các công ty điện lực địa phương hoặc báo công an để xác minh.
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu – Giám đốc dự án Chongluadao.vn – nhận định: "Việc lợi dụng các đợt sáp nhập tỉnh thành đang tạo ra môi trường lý tưởng để các đối tượng lừa đảo tái diễn chiêu trò dưới danh nghĩa ‘cập nhật thông tin’, ‘chuyển đổi dữ liệu’ hoặc ‘đồng bộ hóa giấy tờ’. Ngoài các hình thức lừa đảo liên quan đến VNeID hay điện lực, nhiều chiêu thức khác cũng đang xuất hiện như dọa ngắt điện, nước, internet nếu không làm theo hướng dẫn và dụ dỗ người dân nhấp vào link độc hại, cài đặt app giả mạo".
Ông Hiếu cũng cảnh báo, thời gian tới có thể xuất hiện thêm nhiều kịch bản lừa đảo khác như: giả danh cơ quan chức năng yêu cầu người dân đăng ký lại quyền sở hữu đất đai, nhà cửa; cập nhật địa chỉ hành chính mới kèm "phí hỗ trợ"; hoặc lừa chuyển đổi biển số xe, giấy phép lái xe với lý do đổi mã vùng sau khi sáp nhập tỉnh. Những kẻ lừa đảo thường yêu cầu chuyển khoản phí qua ví điện tử hoặc tài khoản cá nhân để hoàn tất "thủ tục".
An Dương (T/h)









