Cảnh báo: Nắng nóng làm gia tăng bệnh truyền nhiễm

(VietQ.vn) - Mùa hè bước vào cao điểm mang theo nhiều nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm cao cùng điều kiện vệ sinh kém tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi và lây lan mạnh trong cộng đồng. Ngành y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan mà cần chủ động phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Sẵn sàng chứng minh sản phẩm hàng hóa sản xuất tại Việt Nam với đối tác nhập khẩu từ Hoa Kỳ
Bảo đảm sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong bối cảnh biến động thương mại toàn cầu
Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn sầu riêng để tiến xa trên thị trường quốc tế
Theo các chuyên gia, thời điểm này đang ghi nhận sự gia tăng của nhiều bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy cấp, tả, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não và viêm não Nhật Bản.
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc thực phẩm dễ bị ôi thiu do nhiệt độ cao, nước sinh hoạt có nguy cơ nhiễm khuẩn và ý thức vệ sinh của một bộ phận người dân còn hạn chế. Thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc ăn uống ngoài vỉa hè càng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa.
Ngoài ra, nắng nóng khiến cơ thể mất nước, suy giảm sức đề kháng, dễ dẫn đến các bệnh hô hấp như viêm họng, cúm, viêm phổi và các bệnh ngoài da như rôm sảy, nấm da. Những thói quen như tắm nước lạnh đột ngột, sử dụng điều hòa sai cách hoặc để mồ hôi thấm ngược vào người cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là với trẻ em và người cao tuổi – hai nhóm dễ bị tổn thương trong mùa hè.
Muỗi và côn trùng truyền bệnh sinh sôi mạnh trong điều kiện nóng ẩm, nhất là ở các khu vực nước đọng và nơi rác thải chưa được xử lý. Muỗi vằn là tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết và virus Zika – có thể phát triển ngay cả trong mùa khô nếu các vật chứa nước không được che đậy.
Tại trường học và nhà trẻ, bệnh tay chân miệng dễ dàng lây lan qua tiếp xúc hoặc đồ dùng chung giữa các bé. Một số bệnh như viêm não Nhật Bản hay viêm màng não mủ nếu không được phát hiện kịp thời có thể gây biến chứng nghiêm trọng.
Để phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc vệ sinh cá nhân và môi trường: ăn chín, uống sôi, tránh dùng thực phẩm ôi thiu hoặc không rõ nguồn gốc; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; sử dụng nước sạch và bảo quản thực phẩm đúng cách.

Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè. Ảnh minh họa
Nhà cửa cần được dọn dẹp sạch sẽ, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và côn trùng như lốp xe cũ, xô chậu, bể nước không đậy nắp. Trẻ nhỏ cần được hướng dẫn rửa tay đúng cách, vệ sinh đồ chơi và được theo dõi chặt chẽ các biểu hiện bất thường như sốt cao, phát ban, tiêu chảy để kịp thời đưa đi khám, không tự ý điều trị tại nhà.
Tiêm phòng đầy đủ là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và bền vững. Trẻ em cần được tiêm đúng lịch các loại vắc-xin như sởi, rubella, ho gà, bạch hầu, viêm não Nhật Bản, thương hàn. Người lớn cần kiểm tra lịch sử tiêm chủng để bổ sung nếu còn thiếu. Với người cao tuổi, việc uống đủ nước, bổ sung dinh dưỡng và tăng cường đề kháng là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng.
Không chỉ là trách nhiệm cá nhân, phòng bệnh truyền nhiễm đòi hỏi sự phối hợp của cả cộng đồng. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh qua báo chí, loa truyền thanh và mạng xã hội. Các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi tại khu dân cư cần được thực hiện thường xuyên, có sự tham gia tích cực của người dân.
Mùa hè có thể mang lại nhiều niềm vui và hoạt động sôi nổi, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ nếu chúng ta chủ quan. Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Chủ động bảo vệ sức khỏe bằng ăn uống lành mạnh, giữ vệ sinh, tiêm phòng đầy đủ và nâng cao nhận thức cộng đồng là cách hiệu quả nhất để cùng nhau vượt qua mùa nắng nóng an toàn và khỏe mạnh.
Thanh Hiền (t/h)