Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mua xe xịn giá rẻ trên mạng

author 05:42 29/12/2023

(VietQ.vn) - Chiêu trò “mua xe cũ giá rẻ” được các đối tượng xấu giăng ra khiến không ít người sa bẫy. Người dân cần nâng cao cảnh giác để không trở thành “con mồi” tiếp theo.

Theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), thời gian gần đây, trên mạng xã hội đang xuất hiện một phương thức lừa đảo mới nhắm vào những người tiêu dùng ham mua "xe xịn giá rẻ".

 Chiêu trò lừa đảo bán xe máy xịn giá rẻ tràn lan trên mạng. Ảnh minh họa

Cụ thể, các đối tượng tạo lập các fanpage trên Facebook giả mạo các cơ quan Nhà nước như: “Cục Hải quan thanh lý xe”, “Xe thanh lý đợt 1/2023 Hải quan chính ngạch”…; liên tục chạy quảng cáo và đăng tải những hình ảnh, video về những sản phẩm xe chất lượng nhưng giá bán chỉ bằng 1/3, 2/3 so với giá thị trường, nhằm tiếp cận tối đa số lượng người dùng có nhu cầu mua xe hoặc quan tâm đến thị trường xe. Tiếp đó, đối tượng nhắn tin trực tiếp với những tài khoản tương tác thông qua Messenger hoặc Zalo, Telegram.

Để tăng độ uy tín, các đối tượng còn làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước về việc thanh lý xe hoặc các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe… Nhờ đó, dễ dàng đánh vào lòng tham của các nạn nhân để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Trong quá trình trao đổi, các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng gửi ảnh căn cước công dân để làm giấy tờ xe (cavet, đăng kiểm, bảo hiểm, biển số); yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc 20% giá trị xe và nhiều khoản phí khác để giữ xe; xin địa chỉ nhà để giao xe tận nơi.

Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền cọc, các đối tượng sẽ lập tức chặn mọi liên lạc với các nạn nhân. Trong một vài trường hợp khác, các đối tượng sẽ lấy đủ các loại lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Thủ đoạn lừa cọc kiểu này không hiếm tuy nhiên vẫn không ít người dân sập bẫy các đối tượng xấu và mất một khoản tiền lớn. Trong tháng 12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP. Đà Nẵng cũng đã đưa ra cảnh báo, thủ đoạn lừa đảo thông qua đăng tải bài viết quảng cáo mua bán xe máy, ô tô giá rẻ với nội dung “Thanh lý xe Hải quan Đà Nẵng”, “Xe thanh lý đợt 4/2023 Hải quan chính ngạch Đà Nẵng”. 

Để ngăn chặn tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cơ quan chức năng đã phối hợp điều tra triệt phá những ổ nhóm tội phạm. Theo đó, vào giữa tháng 12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh), các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ đối tượng Trần Thanh Vĩ (sinh năm 1995, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) lừa đảo chiếm đoạt tiền. Với cách thức như trên, Vĩ đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng loạt nạn nhân trên cả nước, với tổng số tiền khoảng 700.000.000 VNĐ.

Trước tình trạng người dân liên tục bị lừa đảo bằng hình thức mua bán “xe xịn giá rẻ”, Cục An toàn thông tin khuyến cáo, người dân nên lựa chọn những địa điểm uy tín và chính thống để tránh sập bẫy lừa đảo. Đồng thời, người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo vì không có cơ quan nhà nước hay cá nhân nào được phép thanh lý xe nhập lậu, trốn thuế, giá rẻ như thông tin trên các trang mạng xã hội.

Duy Trinh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang