Kiên Giang: Lên cơn cuồng ghen, U70 lấy búa giết chết người tình

authorHòa Lê 15:37 03/06/2016

(VietQ.vn) - Vào khoảng 4h sáng nay, trong lúc bà Mai đang ngủ, ông Nhỏ dùng búa chém vào vùng cổ làm bà Mai tử vong ngay tại chỗ, sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử.

Báo Dân Trí đưa tin, vào chiều ngày 3/6, cơ quan điều tra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết, khoảng 4h cùng ngày (3/6), trên địa bàn ấp Thạnh Phong, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là bà Trần Thị Tuyết Mai, 49 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp Bình Đông I, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Theo thông tin ban đầu, bà Trần Thị Tuyết Mai và ông Lê Văn Nhỏ (62 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp Thạnh Phong, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) sống với nhau như vợ chồng từ đầu năm 2016 đến nay.

Dùng búa chém người tình ‘đầu lìa khỏi cổ’ rồi uống thuốc sâu tự tử

Ông Nhỏ đang nằm điều trị ở Khoa Hồi chức chống độc, dù tỉnh táo nhưng ông không giao tiếp với ai. Ảnh: Dân Trí 

Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra xung đột do ông Nhỏ hay ghen tuông vì nghi ngờ bà Mai ngoại tình. Đỉnh điểm của vụ việc là vào khoảng 4h sáng ngày 3/6/2016, theo Tuổi Trẻ, trong lúc bà Mai đang ngủ, ông Nhỏ dùng búa chặt gần đứt đầu bà rồi uống thuốc tự tử nhưng không thành.

Hiện đối tượng Nhỏ đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Trong lúc ông Nhỏ nằm viện thì người thân ở nhà đang lo hậu sự cho bà Mai.

Trao đổi với PV Dân trí, Bác sĩ Tô Minh Thắng – Phó Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết: Khoảng 10h26 khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Nhỏ uống thuốc trừ sâu. Lúc nhập viện, bệnh nhân Nhỏ tỉnh, tự thở, không tăng tiết đàm, không run cơ nhưng không giao tiếp. Hiện sức khoẻ của ông Lê Văn Nhỏ đã  ổn định, đang được theo dõi ở khoa hồi sức chống độc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Gần 1 triệu chai C2, Rồng đỏ nhiễm chì đã đi vào cơ thể người Việt?!(VietQ.vn) - Có hơn 40.000 thùng thuộc 2 lô nước C2, Rồng Đỏ nhiễm chì mà URC phải thu hồi. Tuy nhiên, theo báo cáo của URC, họ chỉ thu hồi được gần 1.200 thùng.

Hòa Lê (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang