Chi phí học bắn súng ở Việt Nam là bao nhiêu?

author 14:15 12/08/2016

Người yêu bắn súng từ 11-18 tuổi có thể thi tuyển vào 12 CLB bắn súng trên cả nước, ngoài ra Liên đoàn bắn súng VN có khóa học bắn phổ thông với phí 22 triệu/năm.

Nhiều người hâm mộ muốn theo học môn bắn súng tại Việt Nam, sau khi Hoàng Xuân Vinh giành 2 tấm huy chương (1 vàng, 1 bạc) tại Olympic 2016.

Tại Việt Nam, CLB bắn súng địa phương không được cấp giấy phép dạy bắn đại trà, trái ngược với các môn thể thao mang tính giải trí (bóng bàn, bóng đá, cầu lồng...). Điều này nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và tuân thủ luật pháp quốc gia. 

Bởi vậy, người yêu thích bắn súng chỉ có 2 cách đến với môn thể thao này. Một là thi tuyển và trở thành VĐV của 12 CLB bắn súng trên cả nước. Hai là chi 1.000 USD (hơn 22 triệu đồng) để tham gia khóa học bắn súng của Liên đoàn bắn súng Việt Nam (VSF) tại Hà Nội. 

Bộ môn bắn súng không yêu cầu vận động viên có tầm vóc lý tưởng. Tất cả người yêu bắn súng từ 11-18 tuổi có thể liên hệ đến thi tuyển tại các CLB ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Quảng Ninh hay Hải Dương... Nếu gia đình ở xa, các CLB sẽ hỗ trợ sắp xếp chỗ ở cho VĐV.

Sau khi sơ loại, những VĐV có tố chất sẽ được ban huấn luyện giữ lại đào tạo chuyên nghiệp. Người chơi được CLB trang bị súng đạn và trang phục cần thiết. Tuy nhiên, trang bị ở mức cao hay thấp thì còn phù thuộc vào tố chất của từng VĐV và tùy nội dung VĐV đó tập luyện. Bởi bắn nội dung nào thì loại súng có 1 cái giá thành khác nhau, rồi có các trang thiết bị đi kèm khác nhau.

Danh sách các CLB bắn súng trên cả nước. Nhưng hiện tại, chỉ có 12 CLB (kèm số điện thoại liên hệ) còn hoạt động tích cực

Hiện nay, 12 CLB trên cả nước luôn trong tình trạng thiếu vận động viên trẻ. Bởi muốn có thành tích cao thì phong trào phải càng được mở rộng. Bởi vậy, các CLB bắn súng trên cả nước không hạn chế tuyển vận động viên. 

Ví dụ hiện tại, CLB bắn súng Hải Phòng chỉ có 9 VĐV chuyên nghiệp tập luyện thường xuyên, còn 10 VĐV nghiệp dư vừa đi học vừa tập, hôm nghỉ hôm tập tùy thuộc vào lịch học. 

Các loại súng cơ bản đầu tư cho vận động viên thi đấu có giá giao động từ 90 triệu (súng ngắn) tới 120 triệu đồng (súng trường...).

Bên cạnh đó, để trang bị đầy đủ cho 1 VĐV bắn súng cần khoảng 20 chi tiết, bao gồm: quần áo, mũ, giày, bịt tai, dây súng, máy tính, máy kiểm tra kỹ thuật… Những thứ khác rẻ hơn không đáng kể, tuy nhiên bộ quần áo thi đấu loại đắt có giá khoảng 50 triệu đồng, bao gồm áo lót giảm áp lực sau mỗi phát đạn. 

Sau khoảng 3 năm tập luyện, tùy sự tiến bộ và xuất phát điểm, các vận động viên sẽ đủ trình độ thi đấu giải chuyên nghiệp trong nước. Bên cạnh thành tích huy chương, trong sự nghiệp, vận động viên bắn súng phấn đấu từng bước để được phong cấp Dự bị kiện tướng quốc gia, tiếp đến là kiện tướng quốc gia và cao nhất là kiện tướng quốc tế.

Bên cạnh việc trở thành VĐV, người yêu thích bắn súng còn một cách khác để đến với môn thể thao hấp dẫn này. Trong thời gian tới, Liên đoàn bắn súng Việt Nam (VSF) đang xem xét thử nghiệm các khóa học bắn súng. Với chi phí 1.000 USD mỗi năm (hơn 22 triệu đồng). Với mức phí này, người hâm mộ có thể trở thành hội viên của CLB bắn súng Việt Nam (trực thuộc VSF). 

Về thiết bị tập luyện, thành viên được miễn phí tập luyện bao gồm: súng, trang thiết bị trường bắn, hướng dẫn viên. Những vận động viên có thành tích tốt được phép đăng ký thi đấu ở các cuộc thi đấu. 

Ngoài học phí 1.000 USD, các học viên phải tự mua đạn trong quá trình bắn thực hành. Giá đạn hơi tại Việt Nam khá rẻ, khoảng 1.000 đồng/viên. Mỗi buổi tập hết khoảng 70 viên đạn, một ngày tập 2 buổi hết khoảng 150 viên. Trong khi đó, đạn nổ sử dụng cho thi đấu thể thao khoảng 24.000 đồng/viên.

Địa điểm tập luyện của các học viên được VSF bố trí tại Trường bắn trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn, Hà Nội).

Để xin tham gia Câu lạc bộ Bắn súng Việt Nam liên hệ tại: Phòng 308, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam,36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 043.7336010. 

Theo Zing

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang