Chiến sự Syria mới nhất hôm nay ngày 1/11/2016

authorHòa Dương 06:30 01/11/2016

(VietQ.vn) - Chiến sự Syria mới nhất ngày 1/11: Nga điều ba tàu ngầm tới Syria, Siêu vũ khí của Nga bất ngờ lộ diện ở Syria;...

Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất

Siêu vũ khí của Nga bất ngờ lộ diện ở Syria

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo Giao thông, máy bay trực thăng quân sự Ka-35 của Nga đã bất ngờ lộ diện trên bầu trời Syria.

Daily Star đưa tin, trên mạng Internet mới đây đã xuất hiện một video ghi lại hình ảnh máy bay trực thăng mới Ka-35 của Nga trên bầu trời Syria.

Theo tờ báo Anh, Nga đang có dự định lập phi đội chiến đấu độ chính xác cao để giải quyết cuộc xung đột Syria nghiêng về có lợi cho mình.

Đồng thời Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định tạo ra một đội máy bay trực thăng quân sự mới để giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Syria.

Máy bay trực thăng Ka-35 là siêu máy bay quân sự được trang bị các phương tiện tình báo điện tử theo dõi mục tiêu mặt đất, tạo lợi thế cho phi công Nga, cảnh báo họ về mối đe dọa tiềm tàng. Đây là mẫu máy bay được thiết kế lại từ máy bay trực thăng K-31, vượt qua tất cả các thử nghiệm cần thiết.

Mẫu trực thăng này thậm chí còn có thể cắt liên lạc và tấn công điện tử các hệ thống khác.

Clip máy bay trực thăng Ka-35 xuất hiện cùng thời điểm một số chuyên gia cho rằng Nga có đủ sức mạnh để áp đảo đối phương trong vòng từ 36 đến 64 giờ.

Rủ nhau tắm ở Hồ Đá, 1 người tử vong(VietQ.vn) - Nhóm công nhân đi bơi ở Hồ Đá thuộc làng Đại học Quốc gia TP.HCM, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương bị mắc kẹt, 1 người chết đuối.

Nga điều ba tàu ngầm tới Syria?

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo Tuổi trẻ, hải quân Hoàng gia Anh và NATO nhận thấy có ba tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình của Nga đã gia nhập hạm đội chiến đấu tiến về phía Syria.

Theo báo Independent (Anh), hai chiếc tàu ngầm lớp Akula và một chiếc tàu ngầm lớp Kilo chạy bằng dầu diesel đã gia nhập hạm đội của Nga do tàu sân bay Admiral Kuznetsov dẫn đầu.

Chiến sự Syria mới nhất hôm nay ngày 1/11/2016

Nga điều ba tàu ngầm tới Syria chuẩn bị đánh Aleppo.  Ảnh: Reuters

 

Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, nêu cảnh báo về việc các tàu ngầm này có thể trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Tuy nhiên quan chức cao cấp Andrei Kelin thuộc Bộ ngoại giao Nga bác bỏ điều đó và cho rằng lo ngại của ông Jens Stoltenberg là "vớ vẩn".

Phát biểu với hãng tin RIA, ông Andrei Kelin nói: "Những lo ngại đó không dựa trên bất cứ cơ sở nào vì các máy bay của chúng tôi đã không tới gần Aleppo trong 9 ngày. Lực lượng chiến đấu của chúng tôi đang ở Địa Trung Hải. Các tàu của chúng tôi đã luôn có mặt tại đó. Tại sao có thể đưa ra những đề xuất sai lạc và rồi nêu những giả thuyết chính trị căn cứ vào điều đó chứ?"

Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang