"Chưa phát hiện chất cấm trên cá điêu hồng"

author 16:41 26/04/2012

Đó là khẳng định của ông Cao Văn Hóa - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang, trước thông tin cá điêu hồng có nguồn gốc từ địa phương này bị nhiễm chất cấm trifluralin thời gian qua.

Ông Hóa cho biết, suốt từ năm 2010 đến nay các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường kiểm tra chất lượng các sản phẩm nông lâm thủy sản, trong đó có việc lấy mẫu kiểm tra dư lượng trifluralin trên cá điêu hồng và đến nay chưa phát hiện mẫu cá điêu hồng nào nhiễm loại chất cấm này. Để khẳng định một lần nữa chất lượng cá điêu hồng nuôi bè Tiền Giang, ông Hóa đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT Tiền Giang cam kết nỗ lực đảm bảo chất lượng cá điêu hồng cung ứng cho thị trường.

Chưa phát hiện chất cấm trong cá điêu hồng nuôi bè ở Tiền Giang (ảnh chụp tại phường Tân Long, TP. Mỹ Tho)

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang, hiện giá cá điêu hồng được các thương lái thu mua với giá 24.000-25.000 đồng/kg (loại cá trên 300 gam/con), giảm 2.000-3.000 đồng/kg so với thời điểm chưa có thông tin cá nhiễm trifluralin. Trong khi đó, giá thành nuôi cá điêu hồng gồm: thức ăn, cá giống, thuốc trị bệnh, nhân công, khấu hao bè… bình quân từ 27.000-30.000 đồng/kg, nên người nuôi lỗ từ 3.000-5.000 đồng/kg. Nghiêm trọng hơn, sức tiêu thụ của thị trường hiện rất chậm nên nhiều người nuôi cá lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn khi cá tới cỡ thu hoạch vẫn phải tiếp tục cho ăn, khiến giá thành nuôi tiếp tục tăng cao.

Hiện tỉnh Tiền Giang có 1.531 bè nuôi cá (chủ yếu cá điêu hồng) hàng năm cung cấp cho thị trường hơn 17.000 tấn, trong đó TP. Mỹ Tho có 1.080 bè, huyện Cái Bè có 150 bè, huyện Cai Lậy có 292 bè, huyện Châu Thành có 9 bè. Từ đầu năm đến nay, làng bè đã cung cấp 2.655 tấn cá điêu hồng cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Theo QĐND

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang