Chuyên gia khuyến cáo không nên dùng tùy tiện cao ngựa bạch cho trẻ 6 tháng tuổi

(VietQ.vn) - Theo các chuyên gia, người tiêu dùng không nên mạo hiểm sử dụng cao ngựa bạch cho trẻ 6 tháng tuổi như những gì mà các tiktoker nổi tiếng khuyên dùng vì tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.
Doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất và cạnh tranh
AI và chiến lược chuyển đổi số báo chí Việt Nam: Không còn là lựa chọn, mà là con đường sống còn
Thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường
Ngựa bạch từ lâu đã được dùng để chế cao và được cho là có tác dụng vượt trội hơn so với cao ngựa thường. Trong lịch sử, cao ngựa bạch từng là cống vật chỉ dùng cho vua chúa. Ngày nay, người ta nhân giống và chăm sóc ngựa bạch phục vụ nhu cầu chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe.
Theo y học cổ truyền, thịt ngựa và cao ngựa bạch được xem là những vị thuốc quý. Các bộ phận khác của ngựa cũng có công dụng trong phòng và chữa bệnh. Cao xương ngựa bạch giàu canxi, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao và tăng cường gân cốt. Ngoài ra, cao này chứa nhiều axit amin, vitamin và khoáng chất, giúp bồi bổ tổng thể và hỗ trợ điều trị các bệnh xương khớp như viêm, khô, thoái hóa. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng cách, đặc biệt ở trẻ nhỏ, cao ngựa bạch có thể gây phản ứng không mong muốn.
Mới đây "Mẹ cua cốm" - một tiktoker nổi tiếng trên mạng xã hội đăng tải video với nội dung quảng cáo cao ngựa bạch cho trẻ 6 tháng tuổi đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Đáng nói, tiktoker này có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, vì thế khi đăng tải nội dung liên quan đến ăn uống, sức khỏe đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, nhất là những người có con nhỏ.
Nữ tiktoker này cho biết, cao ngựa bạch có thể dùng được cho mọi đối tượng, kể cả trẻ nhỏ từ 6 tháng trở lên là bắt đầu có thể sử dụng được.

Không nên dùng tùy tiện cao ngựa bạch nhất là đối với trẻ nhỏ. Ảnh minh họa
Sau khi clip này được đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội, nhận về nhiều bình luận trái chiều, đặc biệt là phát ngôn: "Em bé từ 6 tháng tuổi trở lên, chỉ cần biết ăn bột, ăn cháo là có thể sử dụng được cao ngựa".
Theo chia sẻ của nhiều người, việc quảng cáo như vậy là phản khoa học, không an toàn cho trẻ, nhất là các sản phẩm được đóng hoàn toàn thủ công, không có hướng dẫn sử dụng, thành phần các chất, cũng như không có thông tin kiểm định của cơ quan chức năng. Hơn nữa, với trẻ 6 tháng tuổi, việc sử dụng cao ngựa là không nên vì hệ tiêu hóa còn non yếu, chưa thể hấp thu và đào thải các hoạt chất phức tạp, từ đó ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan nội tạng.
Trước thông tin trên, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) khuyên người dân, hiện rất nhiều sản phẩm quảng cáo trên mạng xã hội, vì thế, khi các thông tin chưa được công bố rõ ràng thì mỗi cá nhân hãy là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn sản phẩm an toàn cho bản thân, gia đình và nhất là trẻ nhỏ. Bởi thực tế thời gian qua, rất nhiều sản phẩm giả, kém chất lượng quảng cáo trên mạng được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ và công khai để cộng đồng nhận biết.
Với cao ngựa bạch, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng cho biết, các trường hợp sản phẩm không có ghi thành phần dinh dưỡng, không có công bố sản phẩm, kiểm định của cơ quan chức năng thì ngay cả người lớn cũng không sử dụng, chứ chưa nói đến trẻ nhỏ.
Theo bác sĩ Hưng, trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên đã bắt đầu chuyển sang chế độ ăn dặm, khi ăn dặm cần phải bổ sung đa dạng các nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu, cũng như các vi chất khác từ các thực phẩm. Trong đó, nếu là thịt ngựa tươi có thể cho trẻ sử dụng số lượng và cách chế biến phù hợp với độ tuổi, vì chúng là cũng nguồn thực phẩm cung cấp chất đạm.
Còn với các thực phẩm bổ sung, trong đó có cao ngựa, nếu không biết thành phần cụ thể thì không cho trẻ sử dụng. Bởi trẻ dưới 1 tuổi, khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào cũng cần phải có chỉ định của bác sĩ. Nếu tự ý sử dụng các sản phẩm quảng cáo trên mạng, ví dụ như cao ngựa…, các mẹ không hề biết họ cho thêm chất gì vào khi sản xuất, hoặc hàm lượng các chất có trong sản phẩm, điều này sẽ rất quan trọng.
Như quảng cáo trên mạng, cao ngựa cung cấp nhiều canxi cho trẻ, nhưng với trẻ muốn xác định có bị thiếu canxi, thì phải được thăm khám, xét nghiệm đầy đủ mới có đủ bằng chứng; trong trường hợp tự dùng các sản phẩm có bổ sung canxi từ thực phẩm bổ sung mà không có chỉ định của bác sĩ, có thể dẫn tới quá liều canxi, gây rối loạn tiêu hóa và cả chức năng bài tiết của trẻ. “Tốt nhất, khi trẻ có vấn đề gì về sức khỏe hay sự phát triển hãy đưa đi khám, từ đó bác sĩ sẽ có tư vấn cụ thể về cách bổ sung dinh dưỡng, vi chất để không gây tác dụng phụ với trẻ”, bác sĩ Hưng khuyến cáo.
PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng cho rằng, để trẻ phát triển toàn diện cả về chiều cao, cân nặng, trí tuệ hay tinh thần thì cần một quá trình chăm sóc lâu dài, dựa trên chế độ ăn uống cân bằng, vận động hợp lý và yếu tố di truyền, sinh hoạt khoa học. Tuyệt đối, không “đi tắt đón đầu” hay “rút ngắn” bằng các sản phẩm quảng cáo thổi phồng công dụng, nhất là việc quảng cáo trên mạng xã hội.
Vân Thảo (T/h)