video hot

Tin mới nhất vụ 3 phu vàng mắc kẹt

20:38 07/06/2016

Vietq.vn - Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ khoảng 300 người vẫn chưa tiếp cận được các nạn nhân bị mắc kẹt tại hang Nước, Thanh Hóa.

 

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ khoảng 300 người vẫn chưa thể tiếp cận được 3 nạn nhân mắc kẹt trong hang Nước, thuộc khu rừng nguyên sinh Pù Luông huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.

 

Hiện 3 nạn nhân được xác định đang ở vị trí cách mặt đất từ 70-80m. Tuy nhiên lực lượng cứu hộ mới chỉ tiếp cận được 5m từ cửa hang. Mặc dù đã dùng các thiết bị phóng độc, mặt nạ dưỡng khí nhưng vẫn chưa thể tiếp cận vào bên trong vì đường vào hang quá nhỏ.

 

Theo tin tức từ VOV, đến 20h tối 7/6, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân, chính quyền địa phương đã phải tạm thời dừng việc xuống hang tìm người vì trời tối, mưa và lối vào hang quá hẹp. Hiện lực lượng tìm kiếm đã phải dựng lán, trại ở ngay khu vực hang để chờ trời sáng tiếp tục công tác tìm kiếm.

 

 

Lượng lượng cứu hộ tạm dừng cứu hộ vì trời tối và thời tiết mưa (ảnh: VOV)

 

Đại tá Hoàng Minh Luyện - Tham mưu Trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, tuy lực lượng tìm kiếm các đơn vị đã tiếp cận được hang Nước nhưng không thể xuống hang vì hang quá hẹp. Hơn nữa thời tiết lại mưa, đêm tối nên đang phải tìm phương án khác.

 

Phóng viên Lưu Tuấn của VTV có mặt tại hiện trường cho biết, ngay trong chiều nay lực lượng cứu hộ đã ít nhất 5 lần cử người tiếp cận vào hang, nhưng đều bất thành. Trong quá trình tiến hành cứu hộ, đến 15h chiều có một trận mưa lớn, khiến hoạt động cứu hộ phải tạm dừng và lực lượng cứu hộ đã rút ra ngoài.

 

Trong sáng nay (08/6), lực lượng cứu hộ đề xuất phương án dùng bình hơi để bơm khí vào hang, với thời gian từ 4-5 tiếng để đẩy toàn bộ khí độc ra ngoài, sau đó mới đưa người vào trong hang để tìm kiếm nạn nhân.

 

Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ không thể vào trong hang để tìm kiếm các nạn nhân được do hang quá hẹp, không đeo được bình dưỡng khí ôxy. Chiều ngày 7/6, ông Nguyễn Thế Anh, Chánh văn phòng UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, cho biết  “Hiện đại tá Trương Văn Luân, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng với ông Võ Minh Khoa, Phó chủ tịch UBND huyện Bá Thước và các ngành chức năng đang họp bàn để đưa ra các phương án xử lý”.

Doãn Trung (TH)

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang