CNS nhận Huân chương Lao động hạng Ba sau 20 năm phát triển
(VietQ.vn) - Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) được trao Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều phần thưởng của Trung ương, ghi nhận chặng đường phát triển và những đóng góp bền bỉ cho ngành công nghiệp.
Chiều 27/3, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS) đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng, cùng nhiều phần thưởng của Trung ương và TP.HCM.
Dịp này, tập thể và các cá nhân của CNS còn được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương ghi nhận những đóng góp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách trong suốt hai thập kỷ qua.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể CNS. (Ảnh: Kim Thoa)
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà nhìn nhận CNS ra đời trong giai đoạn thành phố đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với vai trò nòng cốt phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu.
“Sau hai thập kỷ, doanh nghiệp này đã khẳng định vai trò của một doanh nghiệp nhà nước chủ lực, giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế công nghiệp của Thành phố,” – ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Lộc Hà, CNS không chỉ mở rộng sản xuất mà còn từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao như cơ khí chính xác, cao su kỹ thuật, công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, doanh nghiệp cũng góp mặt trong các chương trình lớn của thành phố, đặc biệt là chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.
Một điểm đáng chú ý là đóng góp ngân sách ổn định qua nhiều năm. Bình quân giai đoạn 2006 – 2025, CNS nộp ngân sách hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm, riêng những năm gần đây duy trì mức xấp xỉ 2.700 tỉ đồng/năm, góp phần quan trọng vào nguồn thu của TP.HCM – địa phương có quy mô thu ngân sách lớn nhất cả nước.
Tuy vậy, bài toán đặt ra không chỉ dừng ở con số đóng góp. Ông Hà cho rằng những thành quả đó khẳng định bản lĩnh, năng lực và tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, nhưng trong bối cảnh mới, yêu cầu sẽ cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và tính tự chủ.

Ông Trần Phi Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS đại diện cho tập thể CNS lên sân khấu nhận Cờ truyền thống của UBND TP.HCM. (Ảnh: Kim Thoa)
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM kỳ vọng, CNS tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong các ngành công nghiệp trọng yếu, đóng góp vào quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp thành phố theo hướng hiện đại, bền vững. Đồng thời, doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới quản trị theo chuẩn mực tiên tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
Ông Hà cũng nhấn mạnh yêu cầu lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển chủ đạo, song song với việc tiên phong trong chuyển đổi xanh.
“Tổng Công ty cần nuôi dưỡng khát vọng phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp công nghiệp Thành phố trên bản đồ kinh tế khu vực”, ông Lộc Hà nói.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương cho tập thể CNS. (Ảnh: Kim Thoa)
CNS được thành lập năm 2006 theo quyết định của UBND TP.HCM, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, đa ngành, trong đó sản xuất – kinh doanh thuốc lá là lĩnh vực chủ lực, cùng với cơ khí, cơ điện và điện tử. Sau 20 năm, doanh nghiệp đã có bước phát triển đáng kể về quy mô và hiệu quả hoạt động.
Giai đoạn 2006 – 2025, doanh thu toàn tổng công ty đạt hơn 91.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 7.450 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 55.000 tỉ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động tăng hơn 3 lần so với thời điểm mới thành lập.
Ông Trần Phi Long, Chủ tịch HĐTV CNS, cho biết tổng công ty đang định hướng tái định vị vai trò theo hướng không chỉ dừng ở một doanh nghiệp sản xuất, mà tiến tới trở thành hạt nhân kết nối, dẫn dắt hệ sinh thái công nghiệp – công nghệ.
Theo ông, CNS sẽ chủ động mở rộng hợp tác, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài nước, qua đó tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghiệp cả trong nước lẫn toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Kim Thoa









