Cổ phiếu công ty nhà Cường đô la tăng mạnh nhưng vẫn không bằng cốc trà đá
3 mẹ con Cường đô la đang cho công ty mẹ vay 202 tỷ đồng
Lý do bất ngờ khiến công ty mẹ Cường đô la thoát lỗ, lãi tới 37,5 tỷ đồng
Mẹ Cường đô la rút 132 tỷ đồng khỏi công ty riêng của con trai
Cổ phiếu QCG của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai – nơi mẹ Cường đô la giữ vị trí Chủ tịch HĐQT có nhiều phiên bật tăng, trong bối cảnh nhiều “ông lớn” giảm mạnh khiến nhiều người bất ngờ.
Cụ thể, từ ngày 25/2, QCG đã tăng từ 3,57 nghìn đồng lên mức 4,57 nghìn đồng, tức 22%. Vốn hóa thị trường do đó tăng lên hơn 1,1 nghìn tỷ đồng.
Cổ phiếu QCG tăng mạnh nhiều phiên liên tiếp.
Đây là tín hiệu tốt tiếp theo đối với QCG, khi trước đó, mã cổ phiếu này vừa được đưa ra khỏi diện cảnh báo sau một năm bị đưa vào diện này. Tuy vậy, mức giá nêu trên của QCG cũng vẫn khá thấp so với thị trường, chưa đủ giá của một cốc trà đá.
Về tình hình kinh doanh, năm 2019, QCG ghi nhận 858 tỷ đồng doanh thu thuần và 99,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 17% và giảm 7% so với năm 2018.
Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của QCG đã tăng gần 4% lên 11.427 tỷ đồng trong đó hàng tồn kho nằm dưới dạng bất động sản dở dang đang xây dựng chủ yếu bao gồm các khoản chi phí đền bù đất, chi phí xây dựng và các chi phí liên quan trực tiếp đến các dự án tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu kỳ.
Được biết năm 2019, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu đạt 1.250 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng LNTT. Kết thúc năm 2019, công ty chỉ hoàn thành 69% mục tiêu về doanh thu và 50% mục tiêu về lợi nhuận. Đáng chú ý, kể từ năm 2016 đến nay, QCG đã liên tục không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm.
Nợ phải trả của QCG tại thời điểm cuối năm 2019 đạt 7.130 tỷ đồng, chiếm hơn 62% tổng tài sản. Trong đó, phải trả ngắn hạn khác vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 4.624 tỷ đồng chủ yếu là khoản tiền nhận từ Sunny cho Dự án Phước Kiển.
Thu Hà