Trung tâm du lịch Đảo Ó Đồng Trường vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

author 15:16 13/03/2025

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt 1,57 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICО chủ đầu từ của Trung tâm du lịch Đảo Ó Đồng Trường do vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICО có trụ sở tại số 168, khu phố 11, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, do ông Nguyễn Xuân Quang giữ chức Tổng Giám đốc đã thực hiện 3 hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bao gồm:

Thứ nhất, không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Cụ thể, Trung tâm du lịch Đảo Ó Đồng Trường của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch tại xã Mã Đà và thị trấn Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai không có Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định đối với cơ sở phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 Diều 35 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Thứ hai, không có giấy phép môi trường theo quy định. Trung tâm du lịch Đảo Ó Đồng Trường thuộc diện phải có giấy phép môi trường nhưng chưa được cấp phép theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Thứ ba, không có công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải đạt yêu cầu, dẫn đến việc không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Cụ thể, không có công trình xử lý nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch tại Trung tâm du lịch Đảo Ó Đồng Trường đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO phải lập hồ sơ đề nghị UBND cấp tỉnh cấp Giấy phép môi trường.

Trung tâm du lịch Đảo Ó Đồng Trường của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ảnh: DLĐN

Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai đã áp dụng hình thức xử phạt chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICО tổng mức phạt là 1,57 tỷ đồng. Trong đó, hành vi thứ nhất bị phạt 350 triệu đồng, hành vi thứ hai bị phạt 320 triệu đồng và hành vi thứ ba bị phạt 900 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai còn áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải tại Trung tâm du lịch Đảo Ó Đồng Trường trong thời gian 4,5 tháng. Công ty cũng bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm di dời Nhà hàng Đồng Trường đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phá dỡ công trình, thiết bị xây dựng trái phép gây ô nhiễm môi trường trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO có trách nhiệm nộp phạt vào Kho bạc Nhà nước khu vực XV trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, đồng thời phải nghiêm túc chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, công ty sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu công khai thông tin vi phạm của doanh nghiệp này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Liên quan đến xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trước đó UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 3 công ty bao gồm: Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Cao su Đồng Nai; Công ty TNHH Kum Young Vina; Công ty TNHH Inzi Vina.

Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Cao su Đồng Nai, địa chỉ trụ sở chính tại số 268A, đường Phan Trung, phường Tân Mai, TP Biên Hòa bị xử phạt 300 triệu đồng do có hành vi đưa dự án khu dân cư và siêu thị Trảng Bom tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom vào hoạt động, nhưng chưa được cấp giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Công ty TNHH Kum Young Vina, địa chỉ trụ sở chính: Đường số 8, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bị xử phạt 320 triệu đồng do có hành vi đưa dự án đi vào hoạt động nhưng chưa được cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Còn Công ty TNHH Inzi Vina, có trụ sở chính tại Lô 220, đường số 10, Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa, bị xử phạt 410 triệu đồng do công ty chưa xây dựng hệ thống phân loại nước thải theo đúng yêu cầu, gồm việc tách riêng nước mưa, nước thải của hai nhà máy. Theo cam kết, nước thải nhà máy 2 phải được dẫn về nhà máy 1 để xử lý trước khi thải vào hệ thống chung của khu công nghiệp. Bên cạnh đó, công ty đã đưa dự án vào hoạt động chính thức trong khi chưa được cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Duy Trinh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang