Công ty Novopharm bị xử phạt do vi phạm điều kiện kinh doanh dược

author 23:01 12/08/2025

(VietQ.vn) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Novopharm (trụ sở chính tại Hà Nội) với tổng số tiền 220 triệu đồng, do vi phạm trong bảo quản thuốc và kinh doanh dược.

Quyết định do Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi ký, căn cứ hồ sơ do các cơ quan chức năng lập. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Long – Giám đốc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Novopharm đặt tại số 109 Lý Thái Tông, quận Thanh Khê. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp bảo quản thuốc không đúng theo điều kiện ghi trên nhãn và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Ảnh minh họa

Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển cho Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng. Đơn vị này phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Nghiệp vụ dược (Sở Y tế Đà Nẵng) làm việc với người đứng đầu chi nhánh, nơi vừa là kho vừa là văn phòng của công ty tại Đà Nẵng.

Kết quả xác minh cho thấy công ty đã vi phạm hai hành vi: Bảo quản thuốc không đúng theo điều kiện ghi trên nhãn; Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Với các vi phạm trên, UBND TP Đà Nẵng quyết định xử phạt Công ty TNHH Novopharm tổng cộng 220 triệu đồng. Đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong 4 tháng 15 ngày đối với hành vi bảo quản thuốc sai quy định; Đình chỉ hoạt động địa điểm kinh doanh (kho và văn phòng tại 109 Lý Thái Tông) trong 7 tháng 15 ngày.

Liên quan đến vi phạm trong kinh doanh dược, tháng 7 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng cũng ra quyết định xử phạt gần 100 triệu đồng đối với Công ty CP Dược Trung ương 3 (người đại diện pháp luật là ông Trương Thoại Nhân – Tổng giám đốc) liên quan vụ đổ trộm gần 100 kg thuốc tây kém chất lượng ra môi trường.

Số thuốc này bị thu hồi do không đạt chất lượng, đáng lẽ phải được tiêu hủy đúng quy trình bởi đơn vị có chức năng, nhưng công ty lại tùy tiện để trong khuôn viên. 9 tháng sau, khi dọn dẹp trụ sở, doanh nghiệp thuê một tài xế xe tải chở đi đổ trộm ở khu vực vịnh Đà Nẵng. Người này không có chức năng xử lý thuốc và còn tìm cách tiết kiệm chi phí bằng việc không chở lên bãi rác.

Liên quan vụ việc, Công ty CP Dược Trung ương 3 đã kỷ luật toàn bộ hội đồng hủy thuốc, với các hình thức như hạ chức vụ, điều chuyển công tác.

Duy Trinh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang