CT Group công bố loạt kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ sau 34 năm hoạt động
(VietQ.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 34 năm thành lập, CT Group công bố nhiều kết quả nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực công nghệ chuyên sâu, đồng thời giới thiệu định hướng mở rộng hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam.
CT Group ra mắt thiết kế chip IoT ‘Make in Vietnam’, khẳng định vị thế trong ngành bán dẫn
Bộ KH&CN ban hành quy định mới về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
Ít nhất 100.000 doanh nghiệp TP.HCM sẽ ứng dụng công nghệ số và AI
Theo đại diện doanh nghiệp, hệ sinh thái hiện gồm 15 công ty công nghệ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như máy bay không người lái (UAV), kinh tế không gian tầm thấp (LAE), bản sao số quốc gia, công nghệ sinh học, chip bán dẫn, công nghệ vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), tín chỉ carbon và công nghệ xe tự hành.
Trong lĩnh vực UAV, CT UAV cho biết đã nghiên cứu, phát triển các dòng máy bay phục vụ nhiều lĩnh vực như hậu cần, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, nông nghiệp, môi trường, an ninh, quảng cáo và vận tải.
Doanh nghiệp hiện vận hành 5 nhà máy sản xuất linh kiện UAV tại TP.HCM cùng 22 phòng thí nghiệm tại Việt Nam và một số quốc gia. Theo công bố, tỷ lệ nội địa hóa trung bình của các nhóm công nghệ cốt lõi đạt khoảng 87,5%, bao gồm khí động học, điều khiển bay, vật liệu composite, pin năng lượng cao, động cơ điện, vi mạch, AI và truyền thông bảo mật. CT UAV hiện sở hữu 172 tài sản sở hữu trí tuệ.
Trong kế hoạch phát triển, CT UAV dự kiến đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất UAV tại Hoa Kỳ trong quý IV/2026, đồng thời đề xuất đầu tư các dự án nhà máy pin mật độ cao, khu pin hydrogen và khu liên hợp công nghệ UAV tại Tây Ninh.

UAV của CT UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao.
Ở mảng kinh tế không gian tầm thấp, GASCO-LAE đang triển khai khoảng 600 dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này tại Việt Nam và một số thị trường quốc tế. Doanh nghiệp cũng hoàn tất các thủ tục để xây dựng trung tâm phát triển kinh tế không gian tầm thấp gần nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất với quy mô gần 500.000 m² sàn.
Đầu năm 2026, GASCO-LAE phối hợp triển khai tuyến bay thương mại thường xuyên bằng UAV từ Cần Giờ đến Vũng Tàu. Gần đây, đơn vị cũng tổ chức các chuyến bay trình diễn mang màn hình LED trên sông Sài Gòn và thử nghiệm UAV đáp tự động trên tàu thủy đang di chuyển. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động với khoảng 10.000 chuyến bay trong nhiều lĩnh vực, đồng thời phát triển các hạ tầng kỹ thuật, pháp lý và công nghệ phục vụ nền kinh tế không gian tầm thấp.
Trong lĩnh vực bản sao số quốc gia 15 tầng, Công ty NDT 15 (thành viên của CT Group) định hướng mở rộng thị trường theo hai nhóm khách hàng là cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Các ứng dụng tập trung vào đô thị thông minh, du lịch, nông nghiệp chính xác, thủy sản, quản lý môi trường, rừng, cảng biển và khu công nghiệp, hướng tới xây dựng nền tảng dữ liệu số phục vụ quản lý và phát triển kinh tế.
Ở mảng công nghệ sinh học, VGCT (thành viên của CT Group) công bố công nghệ ghép giác mạc sinh học từ động vật sang người và ký kết hợp tác với Hội Nhãn khoa Việt Nam. Doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị đưa vào hoạt động trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về điều trị ung thư cá thể hóa.

Công nghệ ghép giác mạc sinh học từ động vật cho người được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về Giác mạc sinh học, tháng 4/2026 vừa qua.
Đối với ngành bán dẫn, CT Group cho biết đang phát triển hệ sinh thái khép kín từ thiết kế chip, nhà máy quang khắc công nghệ GaN (nhóm III-V Compound) đến các nhà máy lắp ráp, kiểm thử và đóng gói sản phẩm.
Trong lĩnh vực công nghệ không gian, CT Verse (thành viên của CT Group) tập trung nghiên cứu vệ tinh quang học, công nghệ RF, 5G, 6G, radar, anten và tàu lặn không người lái. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã hoàn thiện mẫu radar 76 GHz, phát triển thuật toán phát hiện vật thể trong không gian ba chiều và mở rộng nghiên cứu các hệ thống phương tiện không người lái cùng bản sao số thềm lục địa.
Ở lĩnh vực tín chỉ carbon, CCTPA (thành viên của CT Group) đang triển khai khoảng 12 nhóm dự án tại 9 tỉnh, thành phố, tập trung vào quản lý rừng, chiếu sáng công cộng, giảm phát thải, nông nghiệp bền vững, thủy sản và dữ liệu carbon. Một số giải pháp như CarbonFly, Catalyst, dMRV, UAV và LiDAR được ứng dụng nhằm phục vụ công tác đo đạc, giám sát và chuẩn hóa dữ liệu tín chỉ carbon.
Nhìn lại chặng đường 34 năm phát triển, CT Group cho biết đang tiếp tục đầu tư xây dựng hệ sinh thái công nghệ chuyên sâu với mục tiêu tăng cường năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và mở rộng sản xuất trong các lĩnh vực chiến lược.
Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group chia sẻ rằng: "Tập đoàn đã chấp nhận nhiều hy sinh, gian khổ để phát triển các công nghệ chiến lược và xây dựng nhiều nhà máy, phòng thí nghiệm công nghệ chiến lược trong nhiều năm qua. Những thành tựu hôm nay là kết quả của bao công sức, mồ hôi, ý chí quyết tâm và sự cống hiến âm thầm của nhiều thế hệ con người CT Group, đến lúc cần có sự giúp sức của Nhà nước và xã hội như tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW”.
Kim Thoa











