Công nhận thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam từng bị công ty Mỹ tranh chấp
(VietQ.vn) - Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) có văn bản thông báo, đồng ý bảo hộ thương hiệu Tiffany - thương hiệu của Doanh nghiệp Việt Nam từng bị doanh nghiệp Mỹ tranh chấp.
Nâng cao năng lực cán bộ công nghệ thông tin theo mô hình chính quyền 2 cấp
Hỗ trợ địa phương bảo đảm hoạt động khoa học và công nghệ thông suốt, hiệu quả
Sắp diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ có công văn gửi Công ty TNHH Biển Quê Hương Bình Thuận, có trụ sở tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận cũ), căn cứ kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu "Tiffany" do Công ty Biển Quê Hương nộp từ ngày 18/5/2021, Cục Sở hữu trí tuệ cho biết đối tượng bảo hộ trong hồ sơ đủ điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Cũng theo thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, trong thời gian 3 tháng kể từ ngày ban hành thông báo, công ty (người nộp đơn) phải nộp các khoản phí, lệ phí (phí cấp văn bằng bảo hộ).
Trước đó, nhãn hiệu "Tiffany" của Công ty TNHH Biển Quê Hương Bình Thuận gắn cho tên một khách sạn của công ty này trong Khu đô thị phố biển Phan Thiết (phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ).
Cục Sở hữu trí tuệ công nhận thương hiệu Tiffany tại tỉnh Lâm Đồng
Sau đó, bất ngờ bị Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp Investip (trụ sở ở TP.Hà Nội), là đơn vị đại diện, ủy quyền của Tiffany and Company (có địa chỉ tại New York, Mỹ) gửi văn bản đến Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị không cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Tiffany" cho khách sạn của Công ty TNHH Biển Quê Hương Bình Thuận.
Phía công ty gửi đơn “tố” cho rằng, Công ty TNHH Biển Quê Hương Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm bản quyền thương hiệu nổi tiếng từ công ty của Mỹ.
Công ty Investip viện dẫn, "Tiffany and Company" là nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới và thương hiệu này có nhiều khách sạn ở các thành phố nổi tiếng của Mỹ, Hồng Kông, Ai Cập… với doanh thu hàng chục tỉ USD/năm.
Theo ông Nguyễn Trần Nhật Liêm - Giám đốc Công ty Biển Quê Hương khẳng định, thương hiệu khách sạn Tiffany có hình mẫu khác biệt và được một kiến trúc sư thiết kế hoàn toàn khác với "Tiffany and Company" của Mỹ nên không có chuyện “nhái thương hiệu”. Doanh nghiệp lấy chữ "Tif" đầu là tên của một người thân trong gia đình nên mới đặt là Tiffany.
Cũng theo ông Liêm, phía công ty đã theo vụ kiện này rất mất thời gian và tốn kém. Hiện doanh nghiệp đã nộp tất cả các loại phí theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ.
Bảo Linh (t/h)









