Cục Thuế Hà Nội xin lỗi người dân vì cảnh báo lừa đảo nhầm

author 12:21 25/10/2023

(VietQ.vn) - Cục Thuế TP.Hà Nội xin lỗi một người dân vì những ảnh hưởng do thông tin chưa đầy đủ liên quan đến việc cảnh báo số điện thoại giả danh cán bộ Thuế.

Trước đó, Cục Thuế TP.Hà Nội đã công khai danh sách số điện thoại di động giả dạng “Cơ quan Thuế” để người dân cảnh giác, không rơi vào bẫy lừa đảo. Danh sách trên bao gồm 13 số điện thoại giả mạo được đưa gồm: 097.972.69xx; 0911.289.0xx; 0932.472.0xx; 0372.490.1xx; 0906.237.2xx; 0904.947.4xx; 0962.170.5xx; 0971.353.0xx; 0911.698.3xx; 0946.100.6xx; 0966.217.1xx; 0394.714.3xx; 0964.364.2xx…

Sau cảnh báo trên, bà Nguyễn Thị Hà (Hà Nội) là chủ thuê bao 0964.364.2xx, sử dụng số điện thoại trên từ ngày 9/3/2022 đã có ý kiến phản hồi với Cục Thuế Hà Nội.

Sau đó, Cục Thuế TP.Hà Nội đã có buổi làm việc với bà Hà để thống nhất việc cập nhật, đính chính thông tin (bà Hà đã đồng thuận với phương án xử lý của cơ quan Thuế). Cục Thuế Hà Nội đã gửi lời xin lỗi đến bà Nguyễn Thị Hà về những ảnh hưởng liên quan đến việc thông tin chưa đầy đủ trước đây.

Cục Thuế Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước những cuộc gọi lừa đảo. Ảnh minh họa

Nguyên nhân của sự việc trên được đưa ra là do cơ quan Thuế được người nộp thuế, nhân dân phản ánh về đường dây nóng của cơ quan Thuế (từ 21/10/2020 đến 28/10/2021). Sau khi đăng thông tin tại các thời điểm trên, Cục Thuế ghi nhận việc một số số điện thoại trên không còn tiếp tục sử dụng, được nhà mạng thu hồi và chuyển sở hữu sang các tổ chức, cá nhân khác. Hiện nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã cập nhật lại thông tin về dấu hiệu nhận diện sử dụng số điện thoại giả danh cơ quan Thuế tại mục V “Cẩm nang nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng” trên website Cục Thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết, tình trạng giả danh cơ quan Thuế, cán bộ thuế diễn ra ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi, trắng trợn hơn, như: (1) Lừa đảo cuộc gọi video Deepfake, Deepvoice; (2) Giả mạo trang thông tin điện tử, email Cơ quan Thuế; (3) Lừa đảo dịch vụ hỗ trợ nộp NSNN/ lấy lại tiền khi bị nộp thừa vào NSNN; (4) Phát tán tin nhắn giả danh cơ quan thuế để trục lợi; (5) Giả danh Cơ quan Thuế gọi điện, lừa đảo nộp NSNN, Quyết định xử phạt; (6) Chiếm quyền sử dụng điện thoại bằng đường link giả mạo;...).

Qua thông tin từ cơ quan báo chí, có những trường hợp đã bị giả danh cán bộ thuế lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Theo Báo Công Thương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang