Cuối năm, Công ty Mỹ phẩm Lê Vân tiếp tục bị xử phạt 180 triệu đồng
Thu hồi dầu massage Đại Lực Hoàng của Công ty mỹ phẩm Lê Vân
Hoạt động vượt phép, Phòng khám thẩm mỹ SkinBee bị đình chỉ 18 tháng
Kinh doanh dược mỹ phẩm phải đáp ứng yêu cầu gì về truy xuất nguồn gốc theo TCVN 13989:2024?
Ngày 6/1, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM công bố quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Một thành viên sản xuất và thương mại Mỹ phẩm Lê Vân (gọi tắt là Công ty Mỹ phẩm Lê Vân) tại địa chỉ 2B31/1 Ấp 2, Xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM và hàng loạt công ty dược, mỹ phẩm, nhà thuốc khác do vi phạm trong thời gian 16/12/2024-31/12/2024.
Theo đó, Công ty Mỹ phẩm Lê Vân được xác định vi phạm các lỗi như: Thứ nhất, thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải là thuốc có tác dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc (quảng cáo trên trang thông tin điện tử www.dailuchoang.vn).
Thứ hai, đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Thứ ba, sản xuất thiết bị y tế khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế theo quy định của pháp luật (Sản phẩm thiết bị y tế Dầu xoa bóp Đại Lực Hoàng, Lô: LO-01-08-DLH, NSX: 10/08/2024, HSD: 10/08/2027).
Với loạt hành vi trên, Công ty Mỹ phẩm Lê Vân bị xử phạt 180 triệu đồng, buộc thu hồi và loại bỏ yếu tố vi phạm trên trang thông tin điện tử “www.dailuchoang.vn”; Buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm vi phạm đối với sản phẩm dầu xoa bóp Đại Lực Hoàng (Lô: 01-09-DLH, NSX: 04/09/2024, HSD: 04/09/2027); Buộc thu hồi, tiêu hủy hoặc tái chế thiết bị y tế đối với sản phẩm thiết bị y tế Dầu xoa bóp Đại Lực Hoàng, Lô: LO-01-08-DLH, NSX: 10/08/2024, HSD: 10/08/2027.
Được biết, đây không phải lần đầu cơ sở này vi phạm. Trước đó, tháng 1/2024, Công ty Mỹ phẩm Lê Vân cũng bị xử phạt 200 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm. Cụ thể, không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa; thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải là thuốc có tác dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc.
Ngoài ra, công ty còn bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 2 tháng; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm có vi phạm; buộc thu hồi hàng hóa và buộc loại bỏ hình ảnh, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa.
Công ty Mỹ phẩm Lê Vân (tại địa chỉ 2B31/1 Ấp 2, Xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhiều lần bị xử phạt.
Một trường hợp khác là Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu Thuận Phát (47 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, quận 5) được Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xác định hành vi vi phạm: bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Với 2 vi phạm nói trên, Công ty Dược liệu Thuận Phát bị phạt 5,6 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do kinh doanh hàng hóa vi phạm.
Trong đợt này, Công ty Cổ phần Đông dược Hòa Thạnh (72 Triệu Quang Phục, Phường 10, quận 5) cũng bị phạt 4 triệu đồng do bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
4 triệu đồng cũng là số tiền mà Nhà thuốc Minh Châu T (103 Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú) và Nhà thuốc Minh Thành (289C Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) phải nộp cho cơ quan chức năng do người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định.
Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt Nhà Thuốc Nam Sơn (203 đường 154, KP3, phường Tân Phú, TP.Thủ Đức) 32,5 triệu đồng do hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề dược và mua, bán thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Hộ kinh doanh nhà thuốc số 16 (64/2 Lê Quang Định, Phường 14, quận Bình Thạnh) cũng bị phạt 800 nghìn đồng vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (Hàng hóa vi phạm là thuốc chữa bệnh gồm 03 mặt hàng: Vastarel MR, Lomac 20 và Meprazol 20mg).
Kim Thoa