Đại gia giàu ‘khủng’ ở Lạng Sơn lộ mặt là trùm buôn ma túy

author 16:31 22/11/2019

(VietQ.vn) - Sự giàu có bất ngờ của Triệu Ký Voòng chắc hẳn từng gây tò mò, cho đến khi vị đại gia lộ mặt là một tay trùm buôn ma túy.

Zing thông tin, chiều 19/11, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên tử hình 4 bị cáo Triệu Ký Voòng, Liễu Văn Cây, Sồng A Sang và Phạm Xuân Lân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Sau 2 ngày xét xử, tòa buộc bị cáo Voòng nộp phạt 500 triệu đồng và truy thu 2,6 tỷ tiền hưởng lợi từ hành vi phạm pháp.

Sau khi phiên tòa xét xử Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) cùng 3 đồng phạm kết thúc, thẩm phán Nguyễn Thị Hoa - chủ tọa phiên tòa trao đổi thêm với phóng viên Tiền Phong về vấn đề xử lý những tài sản, tang chứng liên quan đến vụ án.

 Triệu Ký Voòng cùng khối tài sản khủng. Ảnh: Tiền Phong

Theo đó, về bất động sản của Triệu Ký Voòng gồm 14 thửa đất có tổng diện tích trên 1.742m2 tại khu đô thị Phú Lộc 4 (phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) - thời điểm mua mang tên Triệu Ký Voòng có giá trên 20 tỷ đồng.

Voòng khai số tài sản trên do việc buôn bán hàng hóa qua biên giới nhiều năm tích cóp được. Toàn bộ khu đất này, Voòng đã xây khách sạn 10 tầng và 14 tầng. Đối tượng này đã vay thêm của ngân hàng 60 tỷ đồng.

Ngoài ra, Triệu Ký Voòng còn đứng tên 5 thửa đất trong đó 3 thửa đất tại Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) và 2 thửa ở huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.

Hiện cơ quan tố tụng không làm rõ được số tài sản này liên quan đến hành vi mua bán ma túy hay không nên đề nghị trả lại cho chủ sở hữu.

Trước khi bị bắt, Voòng được biết đến là doanh nhân thành đạt ở Lạng Sơn với tài sản gồm nhiều nhà hàng, khách sạn và bất động sản khác.

Theo đó, Voòng xuất thân từ dân cửu vạn nhưng sau khi quen đường làm ăn, hắn quay sang vận chuyển, mua bán ma tuý. Lợi nhuận từ ma tuý, Voòng dựng một cây xăng ở thị trấn Cao Lộc rồi lấn sân sang đầu tư nhà hàng, khách sạn.

Voòng xây dựng một khách sạn chục tầng ở tuyến phố trung tâm của Lạng Sơn, quay mặt ra tuyến đường 37 mét của khu đô thị Phú Lộc 4 - khu đô thị "hot" vào bậc nhất Lạng Sơn.

Đây cũng là địa chỉ và trụ sở hoạt động của Công ty TNHH MTV Triệu Ký Voòng. Tên của Voòng được đặt thành tên khách sạn.

Bộ Công Thương đề xuất 4 giải pháp để cân bằng cung - cầu thịt lợn dịp Tết(VietQ.vn) - Tại nhiều địa phương đã ghi nhận giá lợn hơi sắp chạm ngưỡng 80.000 đồng một kg. Điều này khiến thị trường lo ngại việc thiếu hụt thịt lợn dịp Tết Nguyên đán do nguồn cung đang không đủ cầu.

Sẵn tiền, Voòng tiếp tục đầu tư để mở rộng quy mô của khách sạn. Voòng lên kế hoạch "thôn tính" đất của các hộ dân xung quanh khách sạn cũ với kế hoạch xây dựng thêm một khu nhà cao 14 tầng - công trình cao tầng nhất ở Lạng Sơn thời điểm bấy giờ.

Voòng trả giá cao gấp 2-3 lần so với thị trường để mua 3.000m2 đất, tạo khu tòa nhà liên kết có 4 mặt tiền ở nơi đắc địa ở thành phố Lạng Sơn.

Thu Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang