Dàn golfer huyền thoại thế giới xuất hiện ở Nha Trang

author 22:02 28/11/2023

(VietQ.vn) - Sáng 27/11, Michael Campbell, đại sứ của giải golf Vinpearl DIC Legends Vietnam 2023 cùng các golfer huyền thoại thế giới đã xuất hiện ở Nha Trang, rước chiếc Cúp từ tháp Trầm Hương về Vinpearl Golf Nha Trang, sẵn sàng cho giải đấu được cả làng golf mong chờ.

 Huyền thoại Michael Campbell rước Cúp cùng Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

Được chọn làm Đại sứ của giải golf Vinpearl DIC Legends Vietnam 2023, Michael Campbell người từng đánh bại huyền thoại Tiger Woods để đăng quang ngôi vô địch của giải Golf US Open 2005 rạng rỡ cùng chiếc Cúp bước ra từ tháp Trầm Hương – Nha Trang, biểu tượng của Khánh Hòa.

Chiếc Cúp của Vinpearl DIC Legends Vietnam 2023 lấy cảm hứng chủ đạo từ chiếc trống đồng, bảo vật hội tụ hồn thiêng sông núi, chứa đựng tinh thần dân tộc, văn hoá đậm đà bản sắc Việt Nam. Theo Ban tổ chức, chiếc Cúp được gửi gắm trong đó tinh thần khát khao chiến thắng, sự bền bỉ kiên trì, sức mạnh, ý chí, không chỉ trong thể thao, mà còn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Điều này cũng thể hiện thông điệp, tầm vóc của giải đấu Vinpearl DIC Legends Vietnam 2023, tạo đà bứt phá cho ngành công nghiệp golf Việt, lan tỏa những giá trị văn hóa con người đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Vinpearl DIC Legends Vietnam 2023 nằm trong khuôn khổ Legends Tour - lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và Đông Nam Á. Giải đấu quy tụ 60 golfer huyền thoại của thế giới, ngoài Michael Campbell còn bao gồm Ian Woosnam - nhà vô địch Masters 1991, đội trưởng Ryder Cup 2006; Paul McGinley - đội trưởng Ryder Cup 2004, chủ nhân của 4 chiếc cúp European Tour hay Mark James - đội trưởng Ryder Cup 1999 với 18 lần giành chiến thắng tại European Tour...

 Dàn golfer huyền thoại thế giới xuất hiện ở Nha Trang 

Sau lễ rước Cúp, Vinpearl DIC Legends Vietnam 2023 chính thức diễn ra từ ngày 27/11-02/12 với các vòng thi đấu giao lưu Pro-Am và thi đấu chính thức Alliance.

Tổng giá trị giải đấu lên đến 31 tỷ đồng, trong đó giá trị giải thưởng bằng tiền mặt là 730.000 USD, tương ứng với 18 tỷ đồng. Top 3 của giải đấu được nhận giải thưởng lên tới 200.000 USD (tương đương gần 5 tỷ đồng) còn nhà vô địch nhận Cúp và giải thưởng có tổng giá trị lên đến 93.500 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, giải còn có 14 giải Hole In One (HIO): 06 giải là xe VinFast VF 9; 08 giải là các phần thưởng giá trị khác,… với tổng trị giá lên đến hơn 13 tỷ đồng.

Đồng hành cùng các huyền thoại làng golf là VF 9 - mẫu ô tô điện cao cấp nhất trong dải sản phẩm hiện nay của VinFast. VF 9 là sự lựa chọn xứng tầm cho các ngôi sao bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ sang trọng, đẳng cấp và trải nghiệm tiện nghi vượt tầm phân khúc.

Là thương hiệu ô tô Việt Nam, VinFast hướng tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam, mang lại cơ hội sử dụng xe điện thông minh cho mọi người, góp phần kiến tạo tương lai xanh, thông minh và bền vững.

LKL

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot