Dập nát 2 ngón tay do cho tay vào máy thêu quần áo
(VietQ.vn) - Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, mới đây đơn vị đã tiếp nhận bé gái A.N (17 tháng tuổi, ở Hà Nội) bị dập nát 2 ngón tay do cho tay vào máy thêu quần áo.
Tổng cục TCĐLCL phân công đơn vị hỗ trợ kiểm định các thiết bị đo tại trung tâm đăng kiểm
Khởi động chiến dịch 'Triệu bước chân nhân ái'
Muốn thu hút 'cá lớn', Việt Nam cần có chính sách hút nhân lực quốc tế tài năng
Bệnh viện Nhi Trung ương khai thác thông tin chia sẻ từ người mẹ cho biết, gia đình mở xưởng thêu quần áo tại nhà, trong lúc đang làm không để ý, cháu đã vô tình cho tay vào máy thêu đang hoạt động nên bị cuốn tay vào. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã vội vã đưa cháu đến bệnh viện huyện để cấp cứu và sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi, BSCKII Lê Tuấn Anh – Phó Trưởng Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời điểm nhập viện, ngón 2 và 3 bàn tay phải có nguy cơ phải cắt cụt, do vết thương bầm dập nhiều, kèm theo các dị vật như dầu mỡ,… của máy thêu nên việc giữ lại ngón tay cho bệnh nhi rất khó khăn. Tuy nhiên, các bác sĩ đã quyết tâm bảo tồn ngón tay cho trẻ.
“Sau 2,5 tiếng phẫu thuật, ekip đã kết hợp xương, khâu nối gân ngón tay cho trẻ. Hiện tại, sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi ổn định, vết thương khô, ngón tay 2 và 3 đã hồng hào và trẻ đã được xuất viện” – BS CKII Lê Tuấn Anh cho hay.
Liên tiếp các ca trẻ bị tai nạn thương tích do các đồ vật trong gia đình cha mẹ nên cẩn trọng
Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ thường hiếu động, thích tò mò, chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn sinh hoạt. Thời gian vừa qua, liên tục các ca nhập viện do tai nạn sinh hoạt là do kẹt tay vào cửa, máy thêu, máy lọc nước của gia đình, bỏng nước sôi,…đều gặp phải tổn thương phức tạp, khó hồi phục.
Chính vì vậy, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo cha mẹ cần cẩn trọng, có các biện pháp đảm bảo an toàn, chú ý đến các tình huống có thể gây rủi ro cho trẻ. Nếu không may trẻ gặp tai nạn, gia đình nên sơ cứu và nhanh chóng đưa bé đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất để được cấp cứu và xử trí kịp thời.
Bệnh viện Vinmec cũng khuyến cáo, việc cha mẹ giữ an toàn cho trẻ bằng cách hiểu biết và dự đoán những nguy cơ gây tai nạn thường gặp để có các biện pháp phòng tránh và làm cho môi trường của con an toàn hơn. Bởi hàng ngày, con có rất nhiều các hoạt động như tập đi, hoặc chạy hoặc bò quanh nhà,.... những hoạt động này của trẻ luôn tiềm ẩn khả năng xảy ra một loạt các tai nạn. Điều này là khó tránh khỏi khi con luôn tò mò muốn khám phá thế giới, nhưng có thể thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa tai nạn.
Cha mẹ cũng nên lưu ý một số vị trí trẻ dễ bị ngã bao gồm: Các loại ghế cao; Giường, bàn thay đồ và đồ nội thất khác; Cầu thang; Sàn trơn; Xe đẩy hàng; Một số trò chơi mạo hiểm; Ghế trẻ sơ sinh không đảm bảo an toàn; Xe tập đi của trẻ; Các cửa sổ không được sử dụng các thanh chắn bảo vệ.
Những thứ khiến trẻ dễ ngẹt thở: Các mẫu thức ăn (bao gồm cả thức ăn cho vật nuôi) như thạch miếng, đồ ăn cứng,... đồ chơi của trẻ, pin, nắp chai, bóng bay, viên bi, nắp bút hoặc bút đánh dấu, nam châm, nút bấm, dây chun, kẹp tóc hoặc nơ nhỏ và hạt nước là những nguy cơ gây nghẹt thở.
Các đồ trang sức như dây chuyền, dây rút trên quần áo, băng đô trẻ em, dây, cà vạt và ruy băng cũng như dây trên đồ chơi, thiết bị gia dụng, rèm cửa sổ và các đồ đạc khác có thể gây ra siết cổ ở trẻ em.
Dây an toàn trên các vị trí ngồi được thắt chặt không đúng cách trên xe cao hoặc xe đẩy có thể khiến em bé trượt xuống và mắc kẹt. Ở nôi cũ có ray thả có thể khiến trẻ bị kẹt và chăn, gối, đệm cũi và đệm hơi có thể dẫn đến ngạt thở.
Trẻ bị các chấn thương ở mũi do khi chạy bị va đập vào các vật cứng cố định hoặc tơi trên bề mặt cứng, hoặc khi hướng của đồ chơi bị sai lệch và văng vào trẻ hay ở các tình huống trẻ đánh nhau với các trẻ khác. Các đồ vật mắc kẹt trong lỗ mũi hoặc tai, chẳng hạn như đá nhỏ, sỏi, các hạt đậu,... Vết cắt và trầy xước do móng tay nhọn, vật nuôi, vật sắc nhọn, cạnh đồ nội thất, gậy và các vật nhọn khác bên ngoài. Các tổn thương ở mắt do bụi, cắt, thuốc xịt hóa chất hoặc các loại tạp chất khác. Các vết cắn từ động vật, côn trùng hoặc từ các trẻ khác
Tai nạn thương tích khi ở trên xe ô tô: Xe ô tô cũng trở thành mối nguy hiểm cho trẻ, không chỉ những va chạm giao thông có thể dẫn tới thương tích cho trẻ mà ngay cả những điều sơ y của các phụ huynh cũng có thể đẩy trẻ vào tình trạng nguy hiểm như sau: Thiết kế ghế ô tô có kích thước không phù hợp với trẻ, có thể khiến trẻ ngã khi ngồi trong ô tô. Trẻ say nắng hoặc nghẹt thở khi các phụ huynh vô tình quên trẻ trên xe ô tô kín. Trẻ ở quanh khu vực xe đang tạm dừng hoặc chuẩn bị đi, vì trẻ còn nhỏ nên đôi khi lái xe có thể bị mất tầm nhìn và va chạm vào trẻ. Khóa các cửa sổ xe để đảm bảo trẻ không thể trèo vào trong.
An Dương









