Để theo học tại Havard, các sinh viên phải trả bao nhiêu tiền 1 năm?

authorKhánh Hồng 08:48 13/04/2019

(VietQ.vn) - Tổng chi phí cho 1 năm học tại trường Đại học Havard có thể lên tới 1,8 tỷ đồng nhưng quỹ hỗ trợ của trường có thể giúp giảm phần lớn số học phí.

Tại Mỹ, giá học phí đại học đã tăng vọt trong nhiều thập kỷ qua. Theo Cục Dự trữ Liên bang, sinh viên Mỹ đã vay nợ hơn 1,5 nghìn tỷ đô la trong quý IV năm 2018. Nhưng học phí và các mức giá được công bố không hoàn toàn cho thấy chi phí của đại học ngày nay. Các trường tư thục, phi lợi nhuận có số tỷ lệ tốt nghiệp bốn năm cao nhất và sinh viên có thu nhập cao nhất - nhưng họ cũng có mức học phí lớn nhất.

Trong năm học 2018-2019, học phí được báo cáo tại các trường phi lợi nhuận tư nhân trung bình 35,830 đô la (khoảng hơn 824 triệu đồng). Nhưng thực tế, nhiều sinh viên phải trả ít hơn rất nhiều sau khi được hưởng các khoản trợ cấp và học bổng. Giá ròng trung bình của học phí và lệ phí trong năm 2019 là 14.610 đô la (khoảng 336 triệu đồng).

de-theo-hoc-tai-havard-cac-sinh-vien-phai-tra-bao-nhieu-tien-1-nam

 Sinh viên trường Đại học Havard chụp ảnh trong ngày tốt nghiệp 26 tháng 5 năm 2016.

Và điều đó được áp dụng ngay cả tại các tổ chức danh tiếng như Đại học Harvard. Mặc dù học phí tại Harvard là 47.730 đô la (gần 1,1 tỷ đồng) và tổng chi phí có thể lên tới 78.200 đô la (gần 1,8 tỷ đồng), nhưng nhiều sinh viên chỉ phải trả con số ít hơn đáng kể.

Theo trang web của Harvard, chi phí học phí cho năm học 2019-2020 là 47.730 đô la, cộng các loại thuế phí khác như chi phí phòng và bảng là 17.682 đô la, tổng hóa đơn cuối cùng sẽ lên tới 69.607 đô la (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Sau khi ước tính chi phí cá nhân như sách giáo khoa (4.193 đô la) và chi phí đi lại (0 - 4.400 đô la), Harvard ước tính tổng chi phí phải thanh toán là khoảng 73.800 - 78.200 đô la (gần 1,8 tỷ đồng) mỗi năm để theo học tại trường danh tiếng. Con số này đã tăng so với mức từ 71.650 đô la- 76.650 đô la của năm trước.

Nhưng trường cũng báo cáo rằng khoảng 70% sinh viên Harvard nhận được một số hình thức hỗ trợ tài chính và tuyên bố những sinh viên có cha mẹ kiếm được ít hơn 65.000 đô la sẽ không phải đóng góp bất kỳ khoản tiền nào.

Khoảng 55% sinh viên Harvard nhận được hỗ trợ học bổng dựa trên nhu cầu với tổng số tiền trợ cấp trung bình khoảng 53.000 đô la.

Nhà trường nói rằng các gia đình có sinh viên nhận được học bổng phải trả trung bình 12.000 đô la mỗi năm và sinh viên từ các gia đình kiếm được từ 65.000 đến 150.000 đô la thường đóng góp từ 0% đến 10% thu nhập của họ vào chi phí theo học tại Harvard năm.

Chất axit sorbic tìm thấy trong tương ớt Chin-su thu hồi ở Nhật được nhiều nước sử dụng(VietQ.vn) - Theo chuyên gia về công nghệ thực phẩm, chất axit sorbic tìm thấy trong tương ớt Chin-su là chất bảo quản bình thường và không phải chất cấm.

Harvard có thể đóng góp loại hỗ trợ tài chính này một phần nhờ vào khoản tài trợ trị giá khoảng 39,2 tỷ đô la. Và trong khi khoản viện trợ hào phóng này có thể giúp một số sinh viên, thì vẫn có khoảng 30% sinh viên Harvard không nhận được hỗ trợ tài chính.

Theo tờ New York Times thu nhập trung bình của một gia đình sinh viên từ Harvard là 168.800 đô la, và 67% sinh viên đến từ 20% hộ gia đình Mỹ có thu nhập cao nhất. Khoảng 15% đến từ các gia đình nằm trong top 1% người giàu của Mỹ.

Khánh Hồng (theo CNBC)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang