Đèo Hải Vân đã thông sau khi giải quyết quả 'bom gas' 16 tấn

author 11:53 05/03/2016

(VietQ.vn) - Trưa 4/3, một xe bồn chở đầy gas do tài xế Phan Văn Diện điều khiển lưu thông theo hướng Nam-Bắc bị lật khi đến khúc cua trên đèo Hải Vân.

Theo tin tức từ VOV, khoảng 11h trưa ngày 4/3, trên đèo Hải Vân, đoạn thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 16M – 7295 do tài xế Phạm Văn Diện, 35 tuổi, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng điều khiển, trong lúc qua cua gấp đã không làm chủ được tay lái khiến toàn bộ chiếc xe bồn chở gas bị lật nghiêng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông quận Liên Chiểu phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đà Nẵng phong tỏa toàn bộ 2 hướng lên xuống đèo Hải Vân để xử lý hiện trường tránh thiệt hại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việcHiện trường nơi xảy ra vụ việc trên đèo Hải Vân. Ảnh: Tuổi Trẻ

Để giải cứu chiếc xe bồn 17 tấn bị lật, hai chiếc xe cẩu loại lớn được điều tới hiện trường. Lực lượng cứu hộ giải phóng đầu kéo khỏi rờ-móc rồi dùng hai xe cẩu nâng bồn gas ra khỏi vị trí bị lật.

Hơn 30 cảnh sát PCCC cũng chuẩn bị bình cứu hỏa mini, cát và xe bồn để ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Theo nhận định của nhiều tài xế, nguyên nhân vụ lật xe có thể do tài xế thiếu kinh nghiệm xử lý khi ôm cua, báo Tuổi Trẻ đưa tin. 

“Xe bồn này chở khí gas lưng chừng chứ không đầy, do vậy khi đi qua khúc cua với độ cong khủy tay như đoạn này độ dao động rất cao. Có thể tài xế chạy nhanh khi gas dồn về một bên khiến xe càng nghiêng, tài xế không kịp xử lý", ông tài xế xe bồn nhận định.

Thu Huyền (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang