Điểm chuẩn chính thức vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh

authorPhương Nam 13:14 03/07/2017

(VietQ.vn) - Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn chính thức vào lớp 10 các trường trung học phổ thông nằm trên địa bàn.

Sự kiện: Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Trưa nay - 3/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông.

Theo đó, qua kết quả dự thi của hơn 71.000 học sinh học lớp 9, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay của các trường đều giảm hẳn so với năm ngoái.

Trường có điểm chuẩn cao nhất là Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, với nguyện vọng 1 lấy 40 điểm, giảm hớn điểm so với mùa thi trước.

Hướng ngược lại, trường lấy điểm chuẩn thấp nhất năm nay là 15 điểm, là các trường năng khiếu thể dục thể thao Bình Chánh, Bình Khánh và An Nghĩa của huyện Cần Giờ. Điểm chuẩn thấp nhất năm nay lại tăng 1,5 điểm so với năm ngoái (nguyện vọng 1).

Điểm xét tuyển vào lớp 10 là điểm tổng cộng của 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn đều được nhân hệ số 2 (mỗi môn), cộng với điểm khuyến khích, cộng thêm (nếu có).

Nếu không trúng tuyển vào các trường công lập, học sinh vẫn còn cơ hội đăng ký học tại các trường dân lập, tư thục hay các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề.

Dưới đây là bảng điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông:

Điểm chuẩn chính thức vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn chính thức vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn chính thức vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh
 
Điểm chuẩn chính thức vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn chính thức vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 10 là tổng điểm 3 môn đã dự thi (Ngữ văn và Toán hệ số hai, Ngoại ngữ hệ số một) và điểm ưu tiên, khuyến khích được cộng thêm (nếu có).

Học sinh chỉ được tham gia xét tuyển nếu dự thi đầy đủ cả 3 môn thi; không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Điểm chuẩn ở các trường được công bố sẽ lần lượt là nguyện vọng 1 (thấp nhất), nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 (điểm chuẩn cao nhất).

Khi đã có kết quả trúng tuyển, học sinh phải nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4-20/7.

Hồ sơ nhập học bao gồm: Đơn dự tuyển vào lớp 10, phiếu báo điểm thi, học bạ THCS, giấy xác nhận tốt nghiệp THCS (tạm thời), giấy khai sinh, giấy chứng nhận chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Từ ngày 2-3/6 vừa qua, 73.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi vào lớp 10 ở TP HCM, trong đó có hơn 6.000 thí sinh đăng ký thi vào trường chuyên, lớp chuyên.

Tuy nhiên, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của TP HCM năm nay chỉ có 63.400 học sinh. Chỉ tiêu vào các trường chuyên, lớp chuyên là gần 2.000 học sinh.

Trước đó, thành phố Hà Nội cũng đã công bố điểm chuẩn chính thức vào lớp 10 các trường chuyên và công lập. 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang