Diêm dân vẫn khó khăn dù giá muối lên cao

author 07:54 12/12/2013

Dù giá cao, nhưng năng suất giảm, trước thu hoạch 300 giạ/công, nay chỉ 100-150 giạ/công, thu nhập từ nghề muối vẫn thấp.

Những năm qua, do giá muối luôn ở mức thấp, thu nhập bấp bênh khiến phần lớn diêm dân tỉnh Bến Tre chuyển diện tích sang nuôi tôm, tác động xấu đến hạ tầng sản xuất muối. Không chỉ vậy nghề sản xuất muối còn bị triều cường xâm hại ngày một một nghiêm trọng.

Diem dan kho khan

Diêm dân khó khăn dù giá muối cao. Ảnh minh họa

Đầu vụ, muối sạch được sản xuất theo phương thức trải bạt được thương lái thu mua tại ruộng với giá từ 75.000-80.000 đồng/giạ; muối đen truyền thống từ 60.000-70.000 đồng/giạ, tức cao hơn cùng kỳ từ 20.000 – 25.000 đồng/giạ.

Vụ muối 2013 – 2014 tỉnh Bến Tre dự kiến có gần 1.500 hộ tham gia sản xuất muối, với hơn 900 ha diện tích, giảm gần 1/3 so với vụ muối năm ngoái. Diện tích sản xuất muối của tỉnh phần lớn tập trung tại các xã ven biển của huyện Bình Đại và Ba Tri.

Được biết, trong khi gần 2 tháng qua, khu vực này bị triều cường xâm hại liên tục, khiến năng xuất muối giảm gần một nửa so với những năm trước đây.

Ông Võ Văn Tấn Kiệt, ở Bảo Thuận, Huyện Ba Tri cho biết: “Làm muối thường bước qua tháng 12 là có thu hoạch, nhưng năm nay đến bây giờ đáy vẫn chưa khô. Nói chung người làm muối thất bại nhiều. Mấy năm trước thu hoạch 300 giạ/công, nay thu được 100-150 giạ/công. Kết thúc mùa muối cũng đi làm thêm, nếu chỉ trông vào muối không đủ sống”.

Theo VOV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang