Nghệ An: Thu giữ hàng nghìn đồ chơi trung thu bạo lực

author 14:02 15/09/2015

(VietQ.vn) - Cận dịp Tết trung thu, cảnh sát kiểm tra một cửa hàng kinh doanh ở TP Vinh (Nghệ An) thu giữ hơn 2.000 đồ chơi trung thu bạo lực nguy hiểm như súng bắn bi, bắn đạn nhựa, đao...

Theo Zing.vn, sáng 14/9, sau thời gian theo dõi, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64) Công an tỉnh Nghệ An bất ngờ ập vào kiểm tra một cửa hàng nằm trên đường Lê Huân, phường Hồng Sơn, TP Vinh. Tại đây, công an phát hiện, thu giữ hơn 2.000 đồ chơi trung thu bạo lực nguy hiểm như súng bắn bi, bắn đạn nhựa, gậy, đao, kiếm...

Theo lời khai của chủ cửa hàng Nguyễn Thị Phương (33 tuổi), số hàng trên được nhập về từ Móng Cái (Quảng Ninh), không rõ nguồn gốc xuất xứ. Người phụ nữ 33 tuổi này thừa nhận đang "ém" trong kho để chờ cận dịp trung thu mới tung ra bán nhưng không ngờ bị phát hiện. "Đây là những đồ chơi mang tính chất bạo lực. Súng bắn đạn bi có thể gây sát thương, hỏng mắt nếu trúng", một cán bộ làm nhiệm vụ nói.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và thu giữ đồ chơi bạo lực

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và thu giữ đồ chơi bạo lực. Ảnh: minh họa

Cảnh sát đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ lô hàng trên. Chủ cửa hàng bị phạt hành chính 10 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, dịp trung thu năm 2014, chị Phương từng bị cảnh sát xử phạt 7,5 triệu do kinh doanh đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực.

Trước đó, báo Dân Trí đưa tin, chiều 6/9, Đội Quản lý Thị trường số 9, thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, tiến hành kiểm tra, cửa hàng số 58, đường Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa do bà Lê Thị Linh làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một số lượng lớn đồ chơi bạo lực, nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng trên đang được cất giữ và bày bán tại cửa hàng.

Đồ chơi bạo lực bị phát hiện

Đồ chơi bạo lực bị phát hiện. Ảnh: Dân Trí

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thống kê có 982 đồ chơi trái phép, trong đó: 48 khẩu súng bắn đạn nhựa loại to, 18 khẩu súng bắn đạn nhựa loại nhỏ, 416 súng bắn nước các loại, 500 kiếm nhựa. Các mặt hàng đồ chơi này đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Chủ cửa hàng đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc. Đồng thời,  đây cũng là những loại đồ chơi thuộc danh mục hàng cấm. Toàn bộ số hàng đã được tịch thu, chờ tiêu hủy.

Tiểu Quyên (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang