Doanh nghiệp của 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản chỉ nộp thuế vãng lai ở Hà Nội

author 06:24 19/07/2017

(VietQ.vn) - Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội thông tin về việc doanh nghiệp của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản trốn thuế.

Chiều 18/7, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội thông tin thêm về những sai phạm liên quan đến doanh nghiệp của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản.

Ông Mai Sơn , Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Nội.

Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Nội thông tin về việc DN của 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản trốn thuế. Ảnh V.C

Theo ông Mai Sơn, có 2 công ty do ông Lê Thanh Thản làm pháp nhân đại diện là Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bemes tại Hà Nội.

Các doanh nghiệp của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản có 13 dự án, trong đó có 9 dự án do Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư, 4 dự án do Công ty Bemes đầu tư.

"Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đã lần lượt thanh, kiểm tra, để tránh chồng chéo nên Cục Thuế Hà Nội chưa tiến hành thanh, kiểm tra các dự án trên. Tuy nhiên, Cục đã phối hợp với cơ quan công an, Thanh tra Chính phủ, cung cấp các hồ sơ liên quan", ông Sơn nói.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết thêm, các doanh nghiệp do ông Thản làm đại diện kê khai thuế và đóng thuế chủ yếu tại địa bàn Điện Biên, chỉ nộp thuế vãng lai tại Hà Nội.

"Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, theo quy định khi nào có kết luận, cơ quan điều tra sẽ công bố kết quả", ông Mai Sơn thông tin.

đại gia điếu cày lê thanh thản trốn thuế

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản. Ảnh Vietnamnet

Trước đó, tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội ngày 5/7, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, tại kỳ họp 6 tháng đầu năm 2017 và năm 2016, Thanh tra TP đã chuyển cho Công an TP điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số đơn vị, trong đó điển hình là Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty cổ phần sản xuất nhập khẩu Bemes thuộc tập đoàn Mường Thanh do "đại gia điếu cày", ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch.

Đây là đơn vị triển khai khoảng 12 dự án ở Hà Nội. Các dự án này qua điều tra đều thấy có dấu hiệu về tội trốn thuế và vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo điều 213 của bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can hiện cơ quan đang chờ ý kiến quyết định của Bộ Công an. Nếu Bộ đồng ý để Cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì đơn vị sẽ xin ý kiến của lãnh đạo Bộ, sẽ khởi tố vụ án.

Nếu Bộ quyết định Cục C46 khởi tố chung vi phạm ở 21 địa phương thì sẽ chuyển toàn bộ tài liệu đã điều tra xác minh sang Bộ.

VIẾT CƯỜNG

Nhà 8B Lê Trực vi phạm hành chính mấy chục lần sao chưa xử lí hình sự?(VietQ.vn) - Thủ tướng mong muốn có lời cam kết từ lãnh đạo thành phố Hà Nội phải xử lí dứt điểm sai phạm tại dự án 8B Lê Trực, không để sự việc kéo dài.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang