Thua bạc nơi đất khách, đôi tình nhân nắm tay nhau nhảy cầu tự sát

author 06:50 12/02/2016

(VietQ.vn) - Sau khi sang casino ở Campuchia đánh bạc thua tới 600 triệu đồng, đôi tình nhân đã quay trở về quê nhà và nhảy cầu tự sát vào ngày Tết.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, vào chiều 11/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán) tại khu vực kè chắn sóng bờ biển Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể nam thanh niên (24 tuổi) nhảy cầu tự tử vào hôm trước. Trước đó vào chiều 10/2 (mùng 3 Tết), một đôi tình nhân đã đến cầu Kênh Nhánh (cầu Đúc) ở thành phố Rạch Giá nhảy xuống sông tự vẫn.

Cầu Kênh Nhánh, nơi đôi tình nhân tự sát sau khi thua bạc 600 triệu đồng tại Campuchia

Cầu Kênh Nhánh, nơi đôi tình nhân tự sát sau khi thua bạc 600 triệu đồng tại Campuchia. Ảnh VNE

Sau đó, cô gái được người dân cứu sống trong khi chàng trai kém may mắn hơn. Làm việc với cơ quan chức năng, cô gái khai trong mấy ngày Tết Bính Thân đã cùng người yêu sang Campuchia (giáp biên giới thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) đánh bạc và thua 600 triệu đồng.

Quá đau buồn vì thua mất số tiền lớn, đôi tình nhân tự sát bằng cách nhảy cầu sau khi về nước. Vụ việc đang được Công an thành phố Rạch Giá tiếp tục điều tra. Được biết cùng ngày đôi tình nhân nhảy cầu tự sát, một người phụ nữ cũng đã nhảy cầu Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) tự tử.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 8h30 sáng ngày 10/2 (mùng 3 Tết), người dân đi chơi Tết qua khu vực cầu Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị) phát hiện chị Lý nhảy sông tự sát. Cùng thời điểm, ba người đàn ông đang đi chơi Tết nghe tiếng hô hoán đã nhanh chóng xuống mép sông mượn thuyền nhỏ chèo ra giữa sông.

Một trong ba người nhảy xuống sông lặn đến vị trí người tự vẫn cứu người. Sau gần mười phút, ba người đàn ông đã cứu được người phụ nữ đưa lên bờ trong tiếng vỗ tay của nhiều người chứng kiến trên cầu.

Cùng ngày mùng 3 Tết, ở Quảng Trị cũng có một vụ nhảy sông tự sát nhưng nạn nhân may mắn được cứu sống

Cùng ngày mùng 3 Tết, ở Quảng Trị cũng có một vụ nhảy sông tự sát nhưng nạn nhân may mắn được cứu sống. Ảnh TTO

Đến trưa 10/2 (mùng 3 Tết), chị Trần Thị Thanh Lý (31 tuổi, trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Triệu Hải. Ngay sau đó, Công an thị xã Quảng Trị có mặt tại hiện trường tìm hiểu sự việc. Ba người đàn ông cứu người tên Cần, Tân, Hiếu (cùng trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị).

Hiện vẫn chưa biết nguyên nhân chị Lý nhảy cầu tự sát nhưng những người dân địa phương cho biết hoàn cảnh của chị Lý khá đáng thương. Bố mẹ chị Lý đều đã mất. Chị sống cùng người em tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong trong hoàn cảnh khó khăn.

Tuyết Trinh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang